ClockThứ Sáu, 25/03/2016 20:23

Gần 4.000 trẻ em Malaysia mất tích bí ẩn

TTH - Tổng cộng có 3.937 trẻ em ở độ tuổi từ 6 đến 18 được báo cáo mất tích từ giữa năm 2014 đến tháng 1 năm nay, tờ Asiaone ngày 25/3 đưa tin. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Datuk Masir Kujat, cảnh sát nghi ngờ những trường hợp mất tích này có khả năng liên quan đến nạn buôn người.

Trẻ em tại một ngôi làng nước ở thành phố Kota Kinabalu, Malaysia. Ảnh: Asiaone

“Tổng cộng có 2.015 trẻ em mất tích trong năm 2014, 1.782 trường hợp năm 2015 và 140 trường hợp được báo cáo vào tháng 1 năm nay. Căn cứ vào giới tính, tổng cộng có 474 bé trai mất tích vào năm 2014, 457 trường hợp năm 2015 và 46 trường hợp trong tháng 1/2016. Trong khi đó, 1.536 bé gái mất tích vào năm 2014, 1.310 trường hợp năm ngoái và 94 trường hợp hồi tháng 1 năm nay”, ông Datuk Masir Kujat nói thêm.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia cũng lưu ý rằng, có thể còn nhiều nguyên nhân đằng sau các vụ mất tích như không muốn theo đuổi việc học, thiếu cơ hội làm việc, bỏ đi theo người yêu hay không được gia đình chăm sóc đầy đủ.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Asiaone)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Hạnh phúc cho em”

Sáng 16/3, hàng trăm phụ huynh và học sinh đã tham dự những hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Hạnh phúc cho em” do Hội Bảo vệ Quyền trẻ em (BVQTE) tỉnh cùng Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp tổ chức.

“Hạnh phúc cho em”
LHQ: Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục

Trong một báo cáo mới vừa được công bố ngày 12/3, Liên Hiệp Quốc cho biết số trẻ em trên toàn thế giới tử vong trước 5 tuổi đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022, và đây là năm đầu tiên số trẻ nhỏ tử vong giảm xuống dưới 5 triệu.

LHQ Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục

TIN MỚI

Return to top