ClockThứ Năm, 24/01/2019 06:21

Gặp mặt các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài

TTH.VN - Tối 23/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt đại diện các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, chuyên gia nước ngoài đang làm việc trên địa bàn, nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Nhiều Đại sứ, Tổng lãnh sự đích thân đi tiếp thị nông sản và du lịch Việt NamNâng cao tinh thần trách nhiệm khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chínhChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao tiếp đại diện Tập đoàn Wilo (Đức) và đại diện tập đoàn KMH (Hàn Quốc)7 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng về thông tin đối ngoạiThủ tướng tiếp Đại sứ Tây Ban Nha và Bộ trưởng Phủ Thủ tướng LàoXử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm, làm trong sạch bộ máy công quyền

Đến dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu tại buổi gặp mặt 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác hiệu quả của các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Năm 2018, công tác đối ngoại của tỉnh có nhiều đóng góp tích cực trong việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, vị thế của mảnh đất và con người Thừa Thiên Huế đến với các bạn bè, đối tác quốc tế. Nhiều chương trình, dự án hợp tác và tài trợ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài trên các lĩnh vực du lịch, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp nông thôn, y tế, giáo dục đào tạo, xóa đói giảm nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu cùng các hoạt động xúc tiến đầu tư, liên doanh liên kết đã được triển khai hiệu quả trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chúc mừng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài 

Những thành quả trên đã giúp Thừa Thiên Huế hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong năm. Đơn cử như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,15%, cơ cấu kinh tế tiếp tục dịch chuyển đúng hướng, dịch vụ-du lịch chiếm 50,4%; công nghiệp-xây dựng chiếm 31,6%; nông lâm-ngư nghiệp chiếm 11%. Tổng khách du lịch đến Huế đạt trên 4,2 triệu lượt người; trong đó, khách quốc tế hơn 2 triệu lượt. Tổng giá trị xuất khẩu đạt  920 triệu USD; đã cấp mới 7 dự  án FDI và điều chỉnh 2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1.162 triệu USD...

Năm 2019 được xác định là "Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị". Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Đồng thời, cam kết, dành sự ủng hộ và tiếp tục quan tâm, có nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc triển khai thực hiện các hoạt động trên địa bàn tỉnh thuận lợi, hiệu quả...

Tin, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam

Chiều 17/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Trường tiểu học Phú Tân (phường Thuận An, TP. Huế) tổ chức chương trình Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam.

Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12

Trong hai ngày 16 và 17/4, tất cả học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh tham gia làm bài thi khảo sát theo đề chung, được tổ chức như kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây được xem là bước khảo sát kiến thức trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12
Return to top