ClockThứ Bảy, 03/02/2018 09:11

Gặp mặt, chúc Tết các tổ chức phi chính phủ, nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài

TTH.VN - Tối 2/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh tổ chức gặp mặt, giao lưu giữa lãnh đạo tỉnh với các tổ chức phi chính phủ (PCP), nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động ở địa phương nhân dịp năm mới 2018.

Festival Huế 2018 quy tụ 20 đoàn nghệ thuật quốc tếNữ doanh nhân thời hội nhậpDu lịch Huế và cơ hội thời hội nhậpSắc màu quốc tế tại Festival Huế 201640 năm Đoàn kết - Phát triển - Đổi mới - Hội nhập

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cám ơn, ghi nhận sự đóng của các tổ chức PCP, doanh nghiệp nước ngoài

Trong không khí vui tươi, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin với đại diện tổ chức PCP, nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài tình hình kinh tế xã hội địa phương năm 2017 với những kết quả đáng ghi nhận. Đó là tăng trưởng kinh tế đạt 7,76%; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch đạt kết quả cao; nhiều chương trình, dự án, cơ sở hạ tầng không ngừng đầu tư, nâng cấp làm cho bộ mặt từ thành thị đến nông thôn ngày càng khởi sắc, xanh-sạch-đẹp hơn.

Lãnh đạo tỉnh giao lưu, chúc mừng năm mới 2018

Với  thành quả trên, công tác đối ngoại đã đóng góp quan trọng, nâng cao vị thế, hình ảnh Thừa Thiên Huế đến bạn bè quốc tế, tổ chức tốt các sự kiện quan trọng, như  Nhà vua Nhật Bản đến thăm Huế, tổ chức các sự kiện APEC, hợp tác của địa phương với các nước, xúc tiến kêu gọi đầu tư, hợp tác trên tác các lĩnh vực kinh tế văn hóa, biến đổi khí hậu, khởi nghiệp…; tiếp tục củng cố mối đoàn kết hữu nghị với các nước trên thế giới...

Đại điện các tổ chức PCP, doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài đến gặp mặt giao lưu vào tối 2/2

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cám ơn sự đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức PCP, nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài góp phần không nhỏ thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương đạt thành quả đáng ghi nhận. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, năm 2018 là năm “Kỷ cương-liêm chính-hành động-sáng tạo- hiệu quả. Với mục tiêu này, Thừa Thiên Huế tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, nhằm huy động các nguồn lực, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, phát triển kinh xã hội, gắn bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, chủ động tích cực hội nhập quốc tế... Thừa Thiên Huế cam kết, ủng hộ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các tổ chức PCP, nhà đầu tư, doanh nghiệp, đối tác nước ngoài triển khai các dự án, chương trình hợp tác trên địa bàn hiệu quả, tiếp tục tăng cường mở rộng quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước trên thế giới.

Tin, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam

Chiều 17/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Trường tiểu học Phú Tân (phường Thuận An, TP. Huế) tổ chức chương trình Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam.

Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12

Trong hai ngày 16 và 17/4, tất cả học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh tham gia làm bài thi khảo sát theo đề chung, được tổ chức như kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây được xem là bước khảo sát kiến thức trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Return to top