Thể thao trong nước

Gặp mặt hai VĐV Huế giành HCV tại SEA Games 29

ClockThứ Năm, 31/08/2017 11:31
TTH.VN - Đại diện cho hai VĐV vừa giành HCV tại SEA Games 29, VĐV Lê Minh Thuận cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cũng như ngành thể thao tỉnh và hứa sẽ tập luyện chăm chỉ để tiếp tục cống hiến thêm nhiều thành tích cho thể thao Thừa Thiên Huế.

Tặng hoa cho hai VĐV vừa giành được HCV tại SEA Games 29

Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) vừa tổ chức buổi gặp mặt 2 vận động viên (VĐV) Huế giành 3 HCV tại SEA Games 29 là Trần Thị Yến Hoa (điền kinh ) và Lê Minh Thuận (karatedo) vào sáng 31/8. Ông Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với hai VĐV Trần Thị Yến Hoa và Lê Minh Thuận

Tại buổi gặp mặt, ông Phan Tiến Dũng, TUV, Giám đốc Sở VH&TT biểu dương thầy và trò hai đội tuyển điền kinh và karatedo Huế; khen ngợi hai VĐV Trần Thị Yến Hoa và Lê Minh Thuận đã có nhiều nỗ lực trong tập luyện, xuất sắc trong thi đấu tại SEA Games 29 ở Malaysia. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, thầy và trò các đội tuyển, nhất là hai VĐV vừa giành HCV tại SEA Games 29 tiếp tục cố gắng, giành thành tích cao tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2018 và các giải đấu lớn sắp tới.

Dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh, Sở VH&TT và VNPT Thừa Thiên Huế đã tặng hoa và trao tiền thưởng cho hai VĐV.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASIAD 2023: Thể thao Việt Nam chờ huy chương điền kinh

Trong ngày 2/10, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở 9 môn. Tâm điểm sẽ là môn điền kinh với những nội dung chung kết quan trọng tại một trong những SVĐ đẹp nhất thế giới, được thiết kế với hình dáng của hoa sen, ở thành phố Hàng Châu của Trung Quốc.

ASIAD 2023 Thể thao Việt Nam chờ huy chương điền kinh
Hứa hẹn với những môn thể thao mới

Sau khi sắp xếp các bộ môn thể thao, Thừa Thiên Huế đầu tư thêm các môn thể thao mới. Tuy “sinh sau, đẻ muộn”, nhưng những môn thể thao này hứa hẹn sẽ đem lại cơ hội mới cho thể thao thành tích cao của tỉnh nhà.

Hứa hẹn với những môn thể thao mới
Võ sư, môn sinh Karatedo bái Tổ đầu năm

Như một nét đẹp văn hoá đầu năm, cứ đến mùng 2 Tết Nguyên đán, nhiều cao đồ, môn đồ hệ phái Suzucho Karate-Do lại tìm đến Tổ đường để bái Tổ đầu năm.

Võ sư, môn sinh Karatedo bái Tổ đầu năm
Return to top