ClockChủ Nhật, 11/03/2018 13:25

Gặp mặt Hội đồng hương Thừa Thiên Huế ở Hà Nội

TTH.VN - Sáng 11/3, tại Hà Nội, lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Hội đồng hương Thừa Thiên Huế tại Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân 2018.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  Phan Ngọc Thọ phát biểu tại buổi gặp mặt

Dự cuộc gặp mặt về phía Hội đồng hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại Hà Nội có Chủ tịch hội đồng hương, Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL Nguyễn Ngọc Thiện cùng đông đảo các hội viên công tác và sinh sống tại Hà Nội.

Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Phan Ngọc Thọ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các lãnh đạo các ban ngành, tỉnh và địa phương.

Thành lập từ hơn 50 trước đây, Hội đồng hương Thừa Thiên Huế đã có nhiều hoạt động tiếp tục kết nối những người con ở Thừa Thiên Huế tại Hà Nội giao lưu, gặp gỡ, động viên, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác, học tập, cuộc sống, đồng thời hướng về quê hương bằng nhiều việc làm thiết thực. Năm 2017, thông qua hoạt động của ban liên lạc ở các huyện, thành phố, hội đã có nhiều đóng góp tích cực cho địa  phương.

Lãnh đạo Hội đồng hương Thừa Thiên Huế tại Hà Nội và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà mừng thọ các cụ cao tuổi của Hội.

Ông Phan Ngọc Thọ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, năm 2017, UBND và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh đã phấn đấu hoàn thành được12/13 mục tiêu đề phát triển KT – XH đề ra.

Đầu năm 2018, tỉnh vinh dự đón đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại buổi làm việc, cơ bản các đề xuất của tỉnh đều được Thủ tướng đồng ý. Trong đó, nhiều nội dung quan trọng đã và đang được tỉnh triển khai nhất là về phát triển kinh tế và du lịch, dịch vụ…

Ông Phan Ngọc Thọ mong muốn Hội đồng hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại Hà Nội tiếp tục đóng góp ý kiến cùng địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, nhất là thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong chuyến thăm đầu năm mới để xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng giàu, đẹp.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội đồng hương tỉnhThừa Thiên Huế tại Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức mừng thọ các cụ cao tuổi của Hội.

Tin, ảnh: Trường Giang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Lễ Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam - VINASA tổ chức ở Hà Nội, “Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế” vinh dự được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và được công nhận đạt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024 lĩnh vực quản trị, điều hành.

Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024
Return to top