ClockThứ Sáu, 15/02/2019 12:09
Phong Điền

Gặp mặt hơn 100 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

TTH.VN - Sáng 15/2, UBND huyện Phong Điền tổ chức buổi gặp mặt 102 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương năm 2019.

Đón 165 quân nhân xuất ngũ trở về địa phươngGặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội trên địa bàn Bình - Trị - ThiênGặp mặt quân nhân xuất ngũ đợt 2 năm 2016

Ông Võ Văn Vui, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phụ trách Đảng bộ huyện Phong Điền tặng giấy khen các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2019

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND huyện Phong Điền đã biểu dương 102 quân nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về địa phương; đồng thời cám ơn gia đình, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tin tưởng, trao gửi những con em ưu tú cho các đơn vị trong quân đội, góp phần bổ sung lực lượng cho quân đội nói chung và lực lượng vũ trang huyện nhà nói riêng để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo huyện mong muốn, các quân nhân khi xuất ngũ trở về, dù ở cương vị công tác nào cũng cần phải tiếp tục trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực hăng hái trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương Phong Điền ngày càng giàu đẹp.

102 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương trong năm 2019 đóng quân tại các đơn vị: Sư đoàn 324, Sư đoàn 968 - Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,  Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Trong thời gian phục vụ trong quân ngũ, các quân nhân được giáo dục, đào tạo, rèn luyện vững vàng lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trong đó có 10 đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Dịp này, UBND huyện Phong Điền đã trao tặng giấy khen cho 102 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương trong năm 2019.

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày 6/4, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam do ông Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng Ban Kinh tế-Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với HND huyện Phong Điền và kiểm tra một số mô hình nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Return to top