ClockThứ Sáu, 18/05/2018 19:58

Ghép tim thành công cho bệnh nhân suy tim độ 4

TTH.VN - Ngày 18/5, Bác sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, đơn vị vừa thực hiện ca ghép tim thành công cho một bệnh nhân nam 52 tuổi (trú Thừa Thiên Huế), bị suy tim độ 4-giai đoạn cuối.

Trái tim được hiến là của một nam thanh niên rất khỏe mạnh không may bị tai nạn giao thông và được xác định là chết não sau đó. Gia đình người này đã quyết định hiến tặng toàn bộ mô/tạng của con trai mình để cứu những bệnh nhân hiểm nghèo khác...

Ngay sau khi tiếp nhận quả tim từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ê kíp phẫu thuật của bệnh viện Trung ương Huế đã bắt tay vào thực hiện ca ghép. Ca ghép tim thành công sau khoảng 4 giờ phẫu thuật. Hiện, sức khỏe của bệnh nhân đang dần hồi phục tốt, có thể ăn uống nhẹ và nói chuyện bình thường.

Thế Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia

Ngày 17/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Đại học Huế, Ngân hàng Máu sống Cố đô và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho các bệnh nhân Hemophilia.

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Tôi hết hẳn đau ngực do bệnh mạch vành, suy tim nhờ uống Ích Tâm Khang

Bị bệnh tim nặng, các cơn đau ngực, khó thở, loạn nhịp tim tái phát thường xuyên mà chạy chữa mãi không đỡ, nhiều người đã nghĩ chú Bảy sẽ không thể qua khỏi. Tuy nhiên chỉ sau 3 tháng dùng Ích Tâm Khang, chú Bảy đã hồi phục sức khỏe đến gần 90%...

Tôi hết hẳn đau ngực do bệnh mạch vành, suy tim nhờ uống Ích Tâm Khang
Bệnh nhân tim mạch tăng, nhiều ca nặng do nhập viện muộn

Từ thời điểm ra tết, tình trạng bệnh nhân bị tim mạch tăng đột biến 20-30% so với thường lệ khiến các y bác sĩ khá vất vả trong điều trị. Trung tâm tim mạch Bệnh viện Trung ương (TTTM BVTW) Huế tăng thêm giờ làm, bố trí phẫu thuật cả ngày nghỉ xử lý ca bệnh.

Bệnh nhân tim mạch tăng, nhiều ca nặng do nhập viện muộn
Return to top