ClockThứ Năm, 02/05/2019 14:29

Gia đình Đại tướng Lê Đức Anh mong muốn miễn nhận tiền phúng điếu

TTH.VN - Ngày 2/5, Ban Chỉ đạo Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát đi thông báo để các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh biết.

Vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo xuất sắcQuốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tổ chức trong 2 ngày 3-4/5Chủ tịch nước Lê Đức Anh - Nhà lãnh đạo có tầm nhìn, quyết đoánDấu ấn của Đại tướng Lê Đức Anh trong chiến dịch Hồ Chí MinhLãnh đạo các nước gửi điện, thư chia buồn tới gia quyến nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức AnhLãnh đạo các nước gửi điện chia buồn nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo đó, thời gian Lễ viếng được tổ chức từ 7h - 11h, thứ sáu (ngày 3/5/2019); Lễ truy điệu lúc 11h, thứ sáu cùng ngày.

Địa điểm tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu Tại Hội trường trụ sở HĐND và UBND tỉnh, 16 Lê Lợi, TP. Huế.

Ban Tổ chức Lễ viếng, Lễ Truy điệu đã chuẩn bị vòng hoa vào viếng, các đoàn chuẩn bị băng cài lên vòng hoa viếng của đoàn mình. Đặc biệt, nguyện vọng gia đình xin được miễn nhận tiền phúng viếng, chấp điếu của cá nhân, tổ chức khi đến viếng tang.

Ban tổ chức Lễ viếng tại tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các đoàn đăng ký thời gian viếng về Văn phòng UBND tỉnh theo số điện thoại 0234.3822584 và thu xếp đi xe chung để giảm áp lực giao thông.

Họ hàng đang chuẩn bị tang lễ tại làng Bàn Môn, xã Lộc An, Phú Lộc để cán bộ, Nhân dân đến phúng điếu. Ảnh: Anh khoa

Như tin đã đưa, tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh được tổ chức với nghi thức Quốc tang. Ban lễ tang gồm 39 vị lãnh đạo, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban.

Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 7h đến 11h ngày 3/5 và lễ truy điệu từ 11h cùng ngày tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và tại Hội trường Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh)...

Sau đó, linh cữu được di chuyển từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh. Lễ an táng từ 17h cùng ngày tại Nghĩa trang TP.Hồ Chí Minh.    

Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dâng hương tại Nhà Văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh

Sáng 24/7, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, Đoàn Thanh niên xã Lộc Vĩnh và Trường THPT Thừa Lưu (huyện Phú Lộc) đến thăm và dâng hương tại Nhà Văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Dâng hương tại Nhà Văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh
Nhật Bản long trọng tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Shinzo Abe

Chiều 27/9, Chính phủ Nhật Bản đã long trọng tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Shinzo Abe tại Võ Đạo quán Nhật Bản (Nippon Budokan) ở trung tâm thủ đô Tokyo. Đây là quốc tang thứ hai dành cho một cựu thủ tướng trong thời hậu Chiến tranh Thế giới thứ Hai ở Nhật Bản.

Nhật Bản long trọng tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Shinzo Abe

TIN MỚI

Return to top