ClockChủ Nhật, 20/10/2013 15:01

Giải Việt dã sinh viên Đại học Huế “Vì sức khoẻ trẻ em”

TTH.VN - Ngày 20/10, Đoàn thanh niên Trường đại học Y Dược Huế phối hợp với Tổ chức cứu trợ trẻ em (Save the children) tổ chức Giải Việt dã sinh viên Đại học Huế “Vì sức khoẻ trẻ em” nhân hưởng ứng ngày “Toàn cầu hành động vì sự sống trẻ em (23/10) do Tổ chức cứu trợ trẻ em phát động.

Giải Việt dã sinh viên Đại học Huế “Vì sức khoẻ trẻ em” nhằm cổ vũ lối sống lành mạnh, tạo nên những giá trị gắn kết mà hoạt động thể thao mang lại, nhất là bộ môn chạy bộ đối với cộng đồng, tác động trực tiếp tới sinh viên nói chung và sinh viên Đại học Huế nói riêng thông qua công tác truyền thông tại các trường về những vấn đề liên quan đến sức khoẻ mà nhiều trẻ em nghèo đang phải đối mặt. Quan trọng hơn nữa là qua đó, tuyên truyền và thu hút sự quan tâm của cộng đồng, nhất là chính quyền địa phương và các đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ trên địa bàn tỉnh về vấn đề bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi trẻ em.

 
GS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Huế, tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải Việt dã

Diễn ra trong ngày 20/10, giải thu hút sự tham gia của 200 sinh viên đến từ 7 trường và 3 khoa trực thuộc Đại học Huế, đặc biệt có sự tham gia của 50 em nhỏ đến từ các trường tiểu học. Các vận động viên sẽ chạy dọc theo các trục đường Nguyễn Huệ, Hà Nội, Lê Lợi với tổng chiều dài 5km đối với nam và 3.5 km đối với nữ.

 
Xuất phát

Theo Tổ chức cứu trợ trẻ em, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc giảm tỷ lệ tử vong trẻ em trong vòng hai thập kỷ qua. Hiện số ca tử vong trẻ em đã giảm 55% so với năm 1990. Tuy nhiên, mỗi ngày Việt Nam vẫn còn đến 50 trẻ em bị tử vong trong tháng đầu tiên sau khi sinh bởi những nguyên nhân có thể ngăn cản được. Điều này cho thấy Việt Nam sẽ phải nỗ lực hơn nữa để đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ nhằm giảm 2/3 tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi vào năm 2015.

Ngọc Hà
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Trao tặng 94 tủ sách lớp học tại huyện Phú Lộc

Chiều 22/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc phối hợp Tổ chức Zhi Shan Foundation tại Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày hội đọc sách với chủ đề “Sách hay cần bạn đọc” và trao tặng 94 tủ sách lớp học cho 13 trường học tại huyện Phú Lộc.

Trao tặng 94 tủ sách lớp học tại huyện Phú Lộc
Điểm mới Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 26 – 29/6. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thực hiện theo đúng tiến trình và sớm hơn mọi năm.

Điểm mới Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Tăng tốc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Để đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) sắp tới, các trường THPT đều có chiến lược, lộ trình bồi dưỡng, ôn tập bài bản cho học sinh, dạy đến đâu phải chắc kiến thức đến đó.

Tăng tốc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Return to top