ClockThứ Sáu, 18/01/2019 15:21

Giảm các loại tội phạm, giảm trọng án và thanh thiếu niên phạm pháp

TTH.VN - Đó là mục tiêu Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc TP. Huế (viết tắt là Ban chỉ đạo) đề ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 diễn ra chiều 18/1.

Nhân rộng 12 mô hình về an ninh trật tựKiện toàn BCĐ phòng, chống tội phạm của Chính phủTội phạm về trật tự xã hội giảm hơn 10%

Năm 2018, trên địa bàn TP. Huế xảy ra gần 390 vụ phạm pháp hình sự, làm 5 người chết và 51 người bị thương, thiệt hại tài sản trên 10 tỷ đồng; 240 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 29 người chết và 218 người bị thương.

Trong năm, Ban chỉ đạo đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào, thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Các đơn vị trực thuộc Công an TP. Huế bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật

Năm 2019, Ban chỉ đạo đề ra mục tiêu từng bước giảm các loại tội phạm, giảm trọng án và thanh thiếu niên phạm pháp, đảm bảo ổn định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới”; xây dựng lực lượng Công an nhân dân và lực lượng cốt cán làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top