ClockThứ Năm, 03/05/2018 21:51

Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu

TTH.VN - Sáng 3/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Quy định số 124 – QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản mới về công tác dân vận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và những người làm công tác dân vận toàn tỉnh.

Làm để dân tinDân thuận, việc thànhXứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà nêu bật tầm quan trọng của Quy định số 124; đồng thời, yêu cầu đội ngũ làm công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các nội dụng để quán triệt, phổ biến và vận dụng vào quá trình thực tiễn; góp phần phát huy hiệu quả tại địa phương, cơ quan đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà phát biểu chỉ đạo 

Trên cơ sở đó, các đại biểu dự hội nghị đã được UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn quán triệt các nội dung quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên. Trong đó, nhấn mạnh đến những nội dung, phạm vi, hình thức giám sát; cách tiếp nhận, xử lý thông tin giám sát; quyền, trách nhiệm của chủ thể giám sát và đối tượng giám sát…

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Sau hội nghị này, nhiệm vụ của lãnh đạo và đội ngũ làm công tác dân vận là triển khai học tập, tổ chức thực hiện bằng những hình thức phù hợp. Việc tổ chức quán triệt, triển khai Quy định số 124 không chỉ dừng lại ở cấp tỉnh; cấp huyện, thị xã, thành phố và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy mà còn triển khai từng đảng viên trong đảng bộ, chi bộ; ban công tác mặt trận ở các khu dân cư; ban chấp hành các tổ chức chính trị xã hội cấp xã, phường, thị trấn.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Triển khai luật, nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương

Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 9 luật và 11 nghị quyết, quy định những nội dung rất quan trọng. Để gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả thì việc đưa luật vào cuộc sống đóng vai trò quan trọng. Xung quanh vấn đề này, Báo Thừa Thiên Huế có cuộc trao đổi với Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Sửu.

Triển khai luật, nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương
Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 5/4, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16 (khóa VII) nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 182 của Đảng bộ Khối về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Return to top