ClockChủ Nhật, 17/04/2016 09:02

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt tình cảnh bi đát của những người di cư

Trong chuyến thăm một ngày tại đảo Lesbos của Hy Lạp ngày 16/4, Giáo hoàng Francis đã gọi cuộc khủng hoảng di cư và người tị nạn hiện tại là "thảm họa nhân đạo lớn nhất kể từ sau Thế chiến thứ II.

Giáo hoàng công bố bản chỉ dẫn về hôn nhân và gia đình

Giáo hoàng Francis. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại đây Giáo hoàng cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng có những giải pháp cho vấn đề người di cư, nhằm chấm dứt "những tình cảnh bi đát và tuyệt vọng" đối với hàng triệu người trên thế giới.

Phát biểu tại Lesbos, Giáo hoàng Francis nói: "Chúng tôi tới đây là nhằm tạo sự chú ý của thế giới đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng này để cộng đồng quốc tế tìm ra các giải pháp. Hy vọng thế giới sẽ chú ý hơn nữa đến tình cảnh này và có giải pháp theo cách nhân đạo."

Trước đó, trong cuộc gặp với Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tại sân bay Mitilene, Giáo hoàng nói: "Châu Âu là mảnh đất của nhân quyền và bất cứ những ai tới đây đều sẽ được trải nghiệm điều đó... Tiếc thay, rất nhiều người, trong đó có cả trẻ em, đã bỏ mạng trong các tai nạn trên đường tới đây."

Đảo Lesbos được coi là một biểu tượng của cuộc khủng hoảng di cư. Từ tháng 7/2015 cho tới nay, hòn đảo nhỏ này là nơi trung chuyển của hàng trăm nghìn người di cư gốc Syria muốn tị nạn ở châu Âu.

Hiện có hàng nghìn người đang mắc kẹt tại đây sau khi thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ có hiệu lực./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

World Bank: Lượng kiều hối toàn cầu tăng gần 5% trong năm 2022

Trong báo cáo mới nhất vừa được công bố, Ngân hàng Thế giới (World Bank – WB) cho biết lượng kiều hối chuyển đến các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình (LMIC) đã đứng vững trước những cơn gió ngược toàn cầu, với mức tăng gần 5% lên 626 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng 10,2% trong năm 2021, và dự kiến sẽ còn chậm lại hơn nữa khi sụt xuống còn khoảng 2% vào năm 2023.

World Bank Lượng kiều hối toàn cầu tăng gần 5 trong năm 2022
Mexico, Mỹ thúc đẩy thỏa thuận khu vực về di cư

Ngày 14/3, Ngoại trưởng nước này Marcelo Ebrard và Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas đã cam kết xây dựng thỏa thuận khu vực về di cư an toàn và có trật tự nhằm bảo vệ các quyền cơ bản của người di cư.

Mexico, Mỹ thúc đẩy thỏa thuận khu vực về di cư
Return to top