ClockThứ Sáu, 21/12/2018 21:53

Giao lưu “Tự hào truyền thống – Tiếp bước cha anh”

TTH.VN - Đó là chương trình giao lưu được Hội Cựu chiến binh Đại học (ĐH) Huế phối hợp Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên ĐH Huế tổ chức vào tối 21/12, kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Giúp dân bằng kinh nghiệm chuyên mônTiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"Ba Việt của các con Lào

Một tiết mục văn nghệ của Hội Cựu chiến binh Đại học Huế

Bên cạnh hoạt động giao lưu văn nghệ, các thế hệ đoàn viên, sinh viên còn được lắng nghe những vị khách mời đặc biệt đến từ Hội tù yêu nước tỉnh, các thầy là cựu chiến binh của ĐH Huế kể lại những câu chuyện thực tế đầy xúc động của họ, hay chia sẻ những câu chuyện lịch sử ý nghĩa.

Giao lưu với các khách mời, Cựu chiến binh Đại học Huế

Tại chương trình, PGS. TS. Nguyễn Xuân Bả, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh ĐH Huế cho biết, ngoài những nhiệm vụ chung của cựu chiến binh thì cựu chiến binh ĐH Huế còn có nhiệm vụ đặc biệt là giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên thông qua các hình thức khác nhau: Tăng cường sinh hoạt, đối thoại cùng sinh viên để nắm chắc tâm tư tình cảm, giáo dục sinh viên tinh thần yêu nước, truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam; Phát động và triển khai các phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… thực hiện “Mỗi hội viên là tấm gương, người thầy mẫu mực trên giảng đường và cuộc sống”.

Đây là hoạt động ý nghĩa, nhằm mục tiêu truyền lửa, truyền cảm hứng đến các thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên trong ĐH Huế về tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, truyền thống Quân đội, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”…

Tin, ảnh: Hữu Phúc

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
“Ngôi nhà 5.000 đồng”

Bằng việc huy động đóng góp của mỗi sinh viên chỉ 5.000 đồng và từ đó, “Ngôi nhà 5.000 đồng” đầu tiên đã được hình thành, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững niềm tin với giấc mơ đại học của mình.

“Ngôi nhà 5 000 đồng”
Khi người học được “chấm điểm” người dạy

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT (Thông tư 01) về chuẩn cơ sở giáo dục đại học; trong đó, có một tiêu chí rất được quan tâm là tỷ lệ người học hài lòng với giảng viên về chất lượng và hiệu quả giảng dạy không thấp hơn 70%.

Khi người học được “chấm điểm” người dạy
Return to top