ClockThứ Hai, 09/02/2015 17:58

Giật mình bia rượu

TTH - Báo cáo của Hiệp hội Bia rượu Nước giải khát Việt Nam, năm 2014, sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia ở Việt Nam tăng khoảng 3% và đạt 3,1 tỷ lít. Như vậy, năm qua, người Việt đã uống chừng 3 tỷ lít bia, tương đương khoảng 3 tỷ USD. Nếu cộng với các loại đồ uống có cồn khác như rượu ngoại, rượu gạo, rượu ngô... thì con số này còn khủng khiếp hơn rất nhiều.

Lạm dụng rượu bia ngoài lãng phí thời gian và tiền bạc, còn để lại nhiều hậu quả hết sức nặng nề. Dư luận vẫn chưa hết bàn tán về vụ ngộ độc rượu xảy ra cận Tết năm ngoái tại Quảng Ninh. Trong 6 người chết đó có anh Trương Đặng, quê ở làng Hiền Lương, xã Phong Hiền (Phong Điền). Đây không phải là trường hợp ít gặp mà thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Vụ mới đây nhất xảy ra tại quán vỉa hè phường Tây Lộc, khiến một thanh niên chết và một thanh niên phải nhập viện, nguyên nhân được nghi là bị ngộ độc rượu...

Việc dùng các loại cồn công nghiệp, men công nghiệp để chế biến thành rượu hiện nay rất đáng lo ngại. Thật đáng sợ khi nghe chuyện người ta “nấu” rượu bằng cách chỉ dùng cồn pha với nước lạnh. Sản phẩm rượu đã không an toàn, việc sử dụng cũng vô tội vạ. Nhiều người uống nhiều bia rượu, tần suất dày làm thần kinh suy nhược, đâm ra nghiện, rối loạn tâm thần và mắc nhiều chứng bệnh hiểm nghèo về gan, thận, bao tử... Báo động hơn cả là say rượu bia không làm chủ được hành vi của mình; gây rối trật tự công cộng, bạo hành gia đình...
Uống rượu bia quá mức còn là hiểm họa lớn về tai nạn giao thông, có đến 75% vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Nghị định 71 của Chính phủ đã tăng mức phạt đối với người điều khiển xe khi nồng độ cồn vượt quá quy định. Có thể phạt từ 8 đến 10 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô và từ 500 đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm. Ngoài ra, còn phạt rất nặng những trường hợp phóng nhanh vượt ẩu; trong đó, nguyên nhân do say rượu bia không làm chủ tốc độ chiếm đa số. Cho nên, những người sử dụng rượu bia quá mức cho phép, thường bị lỗi kép nên số tiền phải nộp phạt là rất lớn.
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã ra kế hoạch kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi. Theo đó, việc kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn sẽ được triển khai đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, kéo dài từ ngày 1-12-2014 đến hết ngày 28-2-2015. Đây là một trong những biện pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông và cũng góp phần hạn chế việc sử dụng rượu bia trong xã hội hiện nay!
Đặng Thành
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Áp dụng các chính sách, tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Chiều 25/4, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do UVTW Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ băn Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023.

Áp dụng các chính sách, tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn
Ngày 25/4/1954: Liên quân Việt - Lào chặn đánh địch trên đường rút quân

Để có lực lượng tiếp viện cho chiến trường chính Điện Biên Phủ đang bị nguy cấp, ngày 25/4/1954, địch cho binh đoàn cơ động số 1 cùng 3 tiểu đoàn lẻ và 1 tiểu đoàn pháo theo đường 12 rút về thị xã Thà Khẹt (Lào). Nhưng trên đường rút quân chúng bị Trung đoàn 18 cùng lực lượng vũ trang Lào chặn đánh.

Ngày 25 4 1954 Liên quân Việt - Lào chặn đánh địch trên đường rút quân
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top