ClockChủ Nhật, 13/11/2016 18:36

Giới thiệu sách “Kinh thành Huế đầu thế kỷ XIX qua hồi ức của Michel Đức Chaigeau”

TTH - Ngày 12/11, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế tổ chức buổi giới thiệu công trình sách mới xuất bản “Kinh thành Huế đầu thế kỷ XIX qua hồi ức của Michel Đức Chaigeau” của hai tác giả Lê Đức Quang – Trần Đình Hằng do NXB Thuận Hóa xuất bản năm 2016.

Tác phẩm “Kinh thành Huế đầu thế kỷ XIX qua hồi ức của Michel Đức Chaigeau”

Tác phẩm là hồi ức về Huế của Michel Đức Chaigneau, một người con lai mang hai dòng máu Pháp - Việt, từng sống ở Huế gần một phần tư thế kỷ, là câu chuyện về Huế - Việt Nam đầu thế kỷ XIX và duyên Pháp – Việt qua trường hợp “Souvenir de Hue” của Michel Đức Chaigeau. Ngoài việc giới thiệu sách, chương trình còn có phần thảo luận nội dung sách từ góc nhìn lịch sử và văn hóa, nghiên cứu về triều Nguyễn và mối quan hệ Việt - Pháp trong lịch sử văn hóa Việt Nam;  thảo luận nội dung sách từ góc nhìn dịch thuật và đề xuất phối hợp nghiên cứu, dịch thuật và xuất bản sắp tới.

Nhà nghiên cứu Phan Thuận An nhận xét: “Đây là cuốn sách bổ ích cho học giới và những ai quan tâm văn hóa, lịch sử, nghệ thuật Huế xưa”.

Phước Ly

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xúc tiến, quảng bá du lịch Huế tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Tại ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2024 với chủ đề “20 năm hành trình sống động” gắn với thông điệp chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City” (từ ngày 4-7/4), Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã tham gia với nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

Xúc tiến, quảng bá du lịch Huế tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
Vàng son một thuở

Lần đầu tiên, hơn 100 tài liệu có lưu hình dấu và bút tích ngự phê cùng nhiều hình ảnh về câu chuyện xây dựng Kinh thành Huế được tái hiện sinh động qua triển lãm ngay trên chính khu vực Kỳ đài, Thượng thành, Kinh thành Huế.

Vàng son một thuở
Return to top