ClockThứ Bảy, 10/11/2018 17:19

“Giữ trọn ước mơ”

TTH.VN - Ngày 10/11, tại Trường tiểu học Vinh Mỹ (xã Vinh Mỹ, Phú Lộc), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc phối hợp với Honda Việt Nam tổ chức chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”.

1.058 học sinh tham dự “Ngày hội bóng đá vui”Phú Lộc: Phát động phong trào đọc sách trong toàn ngành giáo dục“Ngày hội Bóng đá vui” ở Phú Lộc

Trao 65 mũ bảo hiểm cho học sinh khối 1 của Trường tiểu học Vinh Mỹ

Tại chương trình, các em học sinh và phụ huynh được tuyên truyền những hậu quả của tai nạn giao thông, do đó cần chấp hành luật lệ giao thông; hướng dẫn các em học sinh cách lưu thông trên đường an toàn, không đi hàng 2, hàng 3; quan sát cẩn thận trước khi qua đường; luôn đội mũ bảo hiểm khi được bố mẹ chở đi bằng xe máy, hướng dẫn các em học sinh ngồi sau xe máy đúng cách và an toàn…

Cũng tại chương trình, Honda Việt Nam đã trao 65 mũ bảo hiểm cho học sinh khối 1 của Trường tiểu học Vinh Mỹ; đồng thời, hướng dẫn cho phụ huynh biết cách đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Tin, ảnh: Đức Quang

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trách nhiệm của người trẻ với an toàn giao thông

Công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho thanh, thiếu niên được tuổi trẻ Thừa Thiên Huế triển khai với đa dạng hình thức, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và mỗi người dân về việc chấp hành pháp luật giao thông.

Trách nhiệm của người trẻ với an toàn giao thông
TP. Huế ra quân đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị

Sáng 8/12, UBND TP. Huế tổ chức lễ phát động tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn. Tham dự có lãnh đạo thành phố, thành viên Ban ATGT và đại diện 36 xã phường, các chợ trên địa bàn.

TP Huế ra quân đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị
Ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông

Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2023 do Thị đoàn Hương Thủy tổ chức diễn ra sáng 2/12, qua đó, kêu gọi đoàn viên thanh niên (ĐNTN), toàn thể người dân hưởng ứng tích cực việc chấp hành các quy định và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông
Return to top