Ý nghĩa nhiều mặt
Tháng 3 vừa qua, Codes đã giới thiệu mô hình tiết kiệm tương trợ cho các hội viên Chi hội phụ nữ tổ dân phố 8, phường Phú Hiệp (TP. Huế). Đại diện Ban Truyền thông của Codes đã giải thích tường tận về mô hình và giải đáp mọi thắc mắc cho các chị em phụ nữ. Ngay trong buổi ra mắt nhóm tiết kiệm tương trợ cho các hội viên Chi hội phụ nữ tổ dân phố 8, đã có 13 chị đăng ký tham gia.
Chị Võ Thị Thùy Vân (sinh năm 1982) vui vẻ cho biết: “Tôi làm nghề buôn bán nhỏ nên thường thiếu vốn. Vì vậy, khi thấy có nhóm tiết kiệm tương trợ, thấy ý nghĩa nên tôi đăng ký tham gia ngay”. Chị Đoàn Thị Thanh Thảo (sinh năm 1981) hồ hởi: “Nhờ nhóm tiết kiệm tương trợ mà hằng tháng tôi có dịp giao lưu với chị em trong chi hội. Hơn nữa, từ đây đến cuối năm sẽ tiết kiệm được một số tiền kha khá để lo cho gia đình nên tôi cảm thấy rất vui”. Theo bà Lê Thị Thủy Tiên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 8, đây là một mô hình hay và sẽ giúp chị em phụ nữ gắn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
Người nghèo có tiết kiệm được không? Cán bộ của Codes thường nhận được câu trả lời: “Không đủ ăn chứ lấy gì mà tiết kiệm”. Và chị em phụ nữ cũng tâm sự với nhau: Khi có chuyện, thì phải chấp nhận đi vay “nóng”, vay “tín dụng đen”. Có chị thì ưu tư: Lãi mẹ đẻ lãi con, trả không nổi, có đất phải bán đất, có nhà phải bán nhà để trả nợ.
Trăn trở mãi về những điều này, nên từ tháng 5/2018, Codes đã lên kế hoạch xây dựng mô hình tiết kiệm tương trợ ở các phường Hương Sơ, Phú Hậu, Phú Hiệp, Kim Long (TP. Huế). Nhóm tiết kiệm tương trợ hoạt động trên tinh thần tự nguyện.
Đến nay, Codes đã xây dựng được 12 nhóm tiết kiệm tương trợ. Các thành viên đa phần là phụ nữ làm nghề lao động như: mua bán chai bao dạo, giúp việc nhà, bán nước mía, bán hàng ăn sáng, bán rau, cá, hàng tạp hóa… Cứ đều đặn một hoặc hai ngày trong tháng, các thành viên sẽ đóng một số tiền tùy theo khả năng. Khoản tiền thu được sẽ cho các thành viên trong nhóm mượn khi có nhu cầu. Cuối năm, số tiền tiết kiệm sẽ chia lại cho các thành viên theo đúng số tiền mà họ đóng góp để chị em dùng vào việc cần thiết của cá nhân.
Ông Lê Thế Anh, cán bộ Ban Truyền thông của Codes, cho biết: Ngay trong tháng đầu tiên, mô hình đã phát huy hiệu quả. Có chị mượn 300 nghìn đồng để mua chai bao, có chị mượn 200 nghìn đồng để mua xe rùa đẩy cát sạn… Tính đến tháng 10/2018, tổng số tiền các nhóm tiết kiệm huy động được là 38,6 triệu đồng và có 44 lượt chị mượn.
Gắn kết
Mô hình tiết kiệm tương trợ do Codes đưa ra không chỉ dừng lại ở việc giúp chị em tiết kiệm tiền bạc. Bởi ngoài tiền “tiết kiệm” còn có tiền “tương trợ”. Số tiền là bao nhiêu tùy thuộc nhóm quyết định. Nhưng chỉ cần mỗi tháng đóng góp 5 đến 10 nghìn đồng, nhóm sẽ có thể dùng để thăm các thành viên ốm đau và tặng sách vở cho con em học giỏi.
Bên cạnh đó, thông qua việc sinh hoạt nhóm đều đặn hàng tháng, chị em được gặp mặt, chuyện trò, giãi bày niềm vui, nỗi buồn, giúp chị em gắn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Ông Lê Thế Anh chia sẻ: “Nếu nhóm có lời mời, Codes sẽ chia sẻ về kiến thức, kỹ năng liên quan đến sinh kế. Hoặc tự bản thân các chị em phụ nữ sẽ giúp đỡ nhau về kinh nghiệm làm ăn, nuôi dạy con cái…”.
NGUYỄN VĂN TOÀN