ClockThứ Bảy, 16/02/2019 06:40

Giúp Huế kết nối vành đai du lịch giữa các Cố đô vùng Đông Á

TTH.VN - Tối 15/2, UBND tỉnh ký kết biên bản hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Sovico (Sovico Holdings).

Giới thiệu hình ảnh Huế và các tỉnh miền Trung - Tây NguyênHuế trở thành đối tác chiến lược với nhiều doanh nghiệp lớnMiền Trung không chỉ có du lịch là thế mạnh

Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ (bên trái) ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Sovico

Theo đó, Công ty thành viên của Sovico Holdings là Công ty Cổ phần Hàng không VietJet sẽ cùng với UBND tỉnh xây dựng chương trình cụ thể kết nối vành đai du lịch giữa các Cố đô vùng Đông Á nhằm quảng bá hình ảnh địa phương và kêu gọi đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế; tăng cường các chuyến bay nội địa, quốc tế đi và đến tỉnh Thừa Thiên Huế để góp phần phát triển du lịch, tăng cơ hội thông thương, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế - xã hội; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các sản phẩm, dịch vụ du lịch Huế trên các chuyến bay của Hãng hàng không Vietjet; nghiên cứu đầu tư các khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, khu đô thị văn minh, hiện đại trên địa bàn tỉnh; tài trợ các dự án quy hoạch phù hợp các quy định hiện hành…

Đại diện Sovico (bên phải) giới thiệu những loại máy bay mới của công ty

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh – Phan Ngọc Thọ cho biết, Huế luôn khuyến khích các nhà đầu tư cùng chung tay đóng góp, xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ nét truyền thống, bản sắc riêng vốn có của tỉnh; qua đó, xây dựng thương hiệu du lịch và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng riêng của Huế để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện Sovico Holdings, Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết, bằng kinh nghiệm đầu tư và tiềm lực tài chính, kết hợp với lợi thế của hệ sinh thái kinh doanh đầu tư đa ngành, Sovico Holdings mong muốn được đồng hành với tỉnh Thừa Thiên Huế trong tiến trình xây dựng và phát triển hệ thống đô thị, phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng lấy dịch vụ làm nòng cốt; hỗ trợ tỉnh trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực du lịch; góp phần củng cố và phát triển thương hiệu du lịch Thừa Thiên Huế, thúc đẩy phát triển ngành du lịch tỉnh nhà.

Tin, ảnh: Quang Thành

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

TIN MỚI

Return to top