Kinh tế Xây dựng - Giao thông
Giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển
TTH -
Gần đây, nghề khai thác thủy sản được bà con ngư dân đầu tư đóng tàu với công suất lớn, cải tiến ngư lưới cụ hiện đại ra khơi bám biển dài ngày nhằm khai thác hiệu quả. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân trên biển, hệ thống thông tin liên lạc giữ vai trò vô cùng quan trọng.
Dự án Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh (gọi tắt là Dự án MOVIMAR) hỗ trợ cho bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vô cùng thiết thực và quan trọng. Đối tượng được hỗ trợ là tổ trưởng, tổ phó của các tổ liên kết tàu thuyền khai thác, dịch vụ thủy hải sản trên biển. Đây là dự án hợp tác giữa Chính phủ nước Việt
![]() |
Cán bộ Đài TTDH hướng dẫn cách sử dụng cho ngư dân |
Cuối tháng 3/2013, Đài Thông tin Duyên hải (TTDH) Huế phối hợp với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh lắp đặt và hướng dẫn cách vận hành khai thác, sử dụng hệ thống trang thiết bị thông tin vệ tinh MOVIMAR cho bà con ngư dân. Ông Lê Văn Ghe, Tổ trưởng tổ liên kết tàu thuyền ở thị trấn Thuận An (Phú Vang) cho hay: “Gần đây, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai thường xuyên đe dọa. Với những tàu bám biển dài ngày, việc nắm bắt thông tin về thời tiết biển chính xác phục vụ cho sản xuất đánh bắt hải sản là vô cùng quan trọng. Nay, được Nhà nước hỗ trợ thiết bị kết nối vệ tinh MOVIMAR theo dự án tài trợ của nước Pháp lắp đặt trên tàu cá giúp liên tục cập nhật tình hình thời tiết hàng ngày và diễn biến thời tiết xấu, luôn xác định được vị trí chính xác của tàu trên biển nên chúng tôi càng cảm thấy an tâm ra khơi bám biển dài ngày khai thác ”. “Sau khi lắp đặt, tui cùng các anh em trong tổ được các anh cán bộ Đài TTDH Huế tập huấn, hướng dẫn kỹ lưỡng về cách sử dụng. Đang đánh bắt giữa biển mà có sự cố thì chỉ cần ấn nút 15 giây sau thì tổng đài ở đất liền sẽ nhận được thông tin tàu bị nạn và các tàu xung quanh mình có cùng thiết bị này cũng biết để đến hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ” - Ông Ghe cho biết thêm. Tương tự, Ông Trần Văn Lu, chủ tàu TTH-92023-TS, Tổ phó tổ liên kết tàu thuyền chia sẻ: “Tổ liên kết tàu thuyền của tui có 8 chiếc, thông tin liên lạc hiện nay chưa được đảm bảo. Nay được dự án MOVIMAR hỗ trợ thiết bị kết nối vệ tinh tàu cá anh em trong tổ rất vui mừng. Hệ thống này không những cung cấp về diễn biến tình hình thời tiết biển mà còn giúp xác định được vị trí, hướng di chuyển cũng như tốc độ đi, tín hiệu cấp cứu, cứu hộ và cứu nạn khẩn cấp. Qua đó, giúp chúng tôi tiết kiệm được nhiên liệu, nâng cao hiệu quả đánh bắt; nắm bắt thông tin phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ cũng như góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương”.
Dự án MOVIMAR lắp đặt cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 25 thiết bị kết nối vệ tinh tàu cá; trong đó huyện Phú Vang 20 máy và Phú Lộc 5 máy. Sau khi lắp đặt thiết bị, ngư dân cam kết bảo quản và sử dụng theo đúng quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy sản và khuyến cáo của nhà thầu CLS. Sau khi được trang bị thiết bị kết nối vệ tinh các tàu cá sẽ được cập nhật liên tục thông tin về ngư trường, dự báo khí tượng hải văn, đặc biệt là thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới, các hiện tượng thời tiết bất thường.
Theo ông Lê Chí Trung, Giám đốc Đài TTDH Huế cho biết: “Đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh chỉ có gần 30% tàu thuyền tham gia đánh bắt xa bờ đảm bảo thông tin liên lạc trên biển (có trang bị thiết bị ICOM HF mà bà con ngư dân hay gọi là đàm xuyên lục địa). Triển khai thực hiện Dự án MOVIMAR hỗ trợ thiết bị kết nối vệ tinh tàu cá như là “chiếc phao” trợ giúp ngư dân yên tâm bám biển hoạt động và góp phần bảo vệ vùng biển thân yêu của Tổ quốc”.
Những năm gần đây, diễn biến thời tiết ngày một phức tạp, mỗi khi có bão là bà con ngư dân đang bám biển cũng như người thân yêu ở nhà luôn luôn lo sợ phải chứng kiến những đau thương và mất mát. Việc đảm bảo thông tin liên lạc trên biển đóng vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết, là động lực trợ giúp cho bà con ngư dân tỉnh nhà bên cạnh việc an tâm bám biển khai thác nguồn tài nguyên mà còn thực hiện trách nhiệm của một người công dân Việt Nam ngoài việc bảo vệ được tính mạng, tài sản trên biển của chính mình còn tham gia tốt trong việc bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bài, ảnh: Thanh Thuận
- Doanh thu nhiều ngành dịch vụ giảm sâu trong 2 tháng đầu năm (03/03)
- Đánh giá Macbook Air 2020 và Macbook Pro 2020: 2 chiếc Macbook đáng đồng tiền bát gạo (03/03)
- Rau rớt giá, người trồng gặp khó (03/03)
- Hương Văn: Hành trình đạt chuẩn phường văn minh đô thị (02/03)
- Chuyên gia khuyến nghị chính sách tăng tốc kinh tế (02/03)
- Chỉnh trị luồng lạch, nâng cấp khu neo đậu tàu thuyền (02/03)
- iPhone 13 sẽ có bộ nhớ tối đa 1 TB (02/03)
- Apple thử nghiệm iPhone không có cổng kết nối (02/03)
-
Đánh giá Macbook Air 2020 và Macbook Pro 2020: 2 chiếc Macbook đáng đồng tiền bát gạo
- Rau rớt giá, người trồng gặp khó
- Thông báo bán xe ô tô 47 chỗ ngồi
- Đầu năm 2021 có nên lựa chọn laptop Asus Vivobook?
- “Mùa Xuân là Tết trồng cây”
- Gắn nghiên cứu khoa học với phòng, chống dịch COVID-19
- Phát triển sản phẩm OCOP gắn với lợi thế của Huế
- Phấn đấu trồng mới 5.000 cây xanh và phát triển “vườn đào vùng cao”
- Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường
- Cầu hỏng sau hơn 3 tháng đưa vào sử dụng
-
Mua Galaxy S21 Ultra hay Galaxy Note 20 Ultra ở thời điểm này khi cả hai đều quá tốt?
- Đưa thương hiệu “sen Huế” vươn ra thị trường
- Ký kết biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư Trung tâm Thương mại Aeon Mall tại Huế
- Vietnam Airlines: Sẵn sàng để vận chuyển vaccine COVID-19
- Nếu biết phát huy, nghề kim hoàn truyền thống vẫn có chỗ đứng riêng
- Kết nối startup qua bản đồ khởi nghiệp
- Hàng hoá thông qua cảng biển Việt Nam đạt kỷ lục
- Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường
- Giải cứu động vật hoang dã trong dịp tết
- CPI tháng 2/2021 có mức tăng cao nhất trong 8 năm gần đây
-
Đánh giá Macbook Air 2020 và Macbook Pro 2020: 2 chiếc Macbook đáng đồng tiền bát gạo
-
Đầu năm 2021 có nên lựa chọn laptop Asus Vivobook?
-
Mua Galaxy S21 Ultra hay Galaxy Note 20 Ultra ở thời điểm này khi cả hai đều quá tốt?
-
Ứng dụng công nghệ số nâng cao năng lực hoạt động của thư viện
-
“Giấc mơ” công nghệ số