ClockThứ Sáu, 22/12/2017 13:01

Góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Lào

TTH.VN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã khẳng định như vậy tại lễ tổng kết, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” tổ chức sáng 22/12.

Thành ủy Huế: Trao giải cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”Quảng Điền: Trao 25 giải Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”Đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới Việt – Lào

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chỉ đạo, sau cuộc thi này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tuyên truyền sâu, rộng hơn nữa trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về mục đích, vai trò, ý nghĩa của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào cũng như những thành quả mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã đạt được. Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, các tập thể, cá nhân trong tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, nhằm góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện với Salavan, Sêkông và các địa phương khác của Lào.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà tặng hoa chúc mừng các thi sinh có bài tham dự cấp Trung ương

Đánh giá tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi khẳng định, mặc dù thời gian triển khai chỉ trong vòng hơn 3 tháng, nhưng đã có 30.000 bài dự thi của đông đảo cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân. Qua đó, các đảng bộ trong tỉnh đã lựa chọn 1.277 bài viết có chất lượng cả nội dung lẫn hình thức để tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Trong đó, thí sinh cao tuổi nhất là 89 tuổi, nhỏ tuổi nhất 14 tuổi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn trao giải cho thí sinh lớn tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất

Kết quả, ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã chọn ra được 30 bài viết của các cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất để tham gia cuộc thi cấp Trung ương; đồng thời, khen thưởng 5 tập thể, và 15 cá nhân. Trong đó, về tập thể có 1 giải nhất; 1 giải nhì; 1 giải ba và 2 giải khuyến khích; về cá nhân có 1 giải nhất, 2 nhì, 3 giải ba; 7 giải khuyến khích và 2 giải đặc thù (thí sinh cao tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất).

Cuộc thi đã có những tác động to lớn đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang

Chiều 20/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 8/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cho hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Phú Vang.

Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang
Return to top