ClockThứ Tư, 05/07/2017 12:15

Góp phần xây dựng Bệnh viện Trung ương Huế có thương hiệu quốc tế

TTH.VN - Ngày 5/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện (BV) Trung ương Huế tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022. Gần 150 Đại biểu Đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 700 đoàn viên của 34 Chi đoàn trực thuộc, BV Trung ương Huế tham dự.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng BV Trung ương Huế có thương hiệu quốc tế, trở thành trung tâm y học cao cấp, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Đại hội Đoàn TNCS, BV Trung ương Huế lần thứ VII diễn ra vào ngày 5/7

5 năm qua, các phong trào Đoàn thanh niên  BV Trung ương Huế có những bước phát triển toàn diện. Công tác giáo dục đạo đức, y đức, pháp luật triển khai thường xuyên và không ngừng đổi mới về phương thức, nội dung, góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế học tập và làm theo lời Bác”, trọng tâm là làm theo lời Bác “Lương y như từ mẫu”, học tập 12 điều y đức và quy tắc ứng xử do Bộ Y tế ban hành. Nổi bật, phong trào xung kích phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ tổ quốc hội nhập quốc tế và đồng hành với “thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” luôn được chú trọng.

Đoàn viên, thanh niên hăng hái thi đua lao động góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch; nhiều đề tài nghiên cứu khoa học giá trị phục vụ công tác khám điều trị chuyên sâu, như ghép tim, ghép tạng, điều trị ung thư, chuẩn đoán hình ảnh, nội soi, nội soi can thiệp... Hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng hướng về những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tập huấn, tư vấn về chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người dân các tỉnh miền Trung với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng; hơn 1.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia HMTN  và tất cả đoàn viên đều tham gia ngân hàng máu sống trong đơn vị.

Đại hội đã thảo luận và đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ mới tập trung, góp phần xây dựng BV Trung ương Huế có thương hiệu quốc tế, trở thành trung tâm y học cao cấp, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Một số chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong nhiệm kỳ 2017-2022, như 100% tổ chức cơ sở Đoàn xếp loại xuất sắc;100% Chi đoàn có cải tiến thiết thực, mang lại hiệu quả công tác chuyên môn của BV. Hàng năm, mỗi chi đoàn ít nhất có 1 đề tài nghiên cứu khoa học; phấn đấu có từ 3-5 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II; tỷ lệ đoàn viên kết nạp vào đảng hàng năm đạt 50% trong tổng só đảng viên mới; tổ chức từ 9-12 đợt khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 27 đồng chí; bác sĩ, thạc sĩ Nguyễn Thanh Xuân tiếp tục được bầu Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BV Trung ương Huế nhiệm kỳ 2017-2022.

Tin, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

TIN MỚI

Return to top