Thế giới

Guiness công nhận “Lá thư trong chai” cổ nhất thế giới

ClockThứ Sáu, 22/04/2016 10:19
TTH - Theguardian ngày 20/4 đưa tin, Tổ chức Kỷ lục Guiness thế giới vừa công nhận lá thư trong chai được tìm thấy ở đảo Amrun, Đức hồi năm ngoái là thông điệp trong chai cổ xưa nhất từng được phát hiện.

Thông điệp trong chai cổ nhất được tìm thấy. Ảnh: Theguardian

Chai thủy tinh chứa bức thư này nằm trong số hơn 1.000 chai được nhà khoa học người Anh George Parker Bidder thả xuống từ bờ biển Bắc năm 1906 nhằm thực hiện nghiên cứu về các dòng hải lưu, được vợ chồng bà Marianne Winkler - một nhân viên bưu chính đã nghỉ hưu của Đức tìm thấy vào năm 2015 tại đảo Amrun, sau hành trình dài 108 năm, 4 tháng và 18 ngày lênh đênh trên biển.

Vợ chồng bà Winkler đã làm theo chỉ dẫn được ghi trên mẫu giấy nhỏ “Hãy đập vỡ chai” và phát hiện một tấm bưu thiếp với lời nhắn viết bằng tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Hà Lan, nói rằng người nhặt được chiếc chai này hãy điền thông tin về địa điểm và cách họ tìm thấy nó rồi gửi về Hiệp hội Sinh học Biển ở Plymouth (MBA) - Anh, để nhận được một đồng shilling.

Bảo Nghi (lược dịch từ Theguardian)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top