ClockThứ Sáu, 16/06/2017 21:56

Hàn Quốc có thể mất vị thế nhà xuất khẩu hàng đầu vào thị trường Trung Quốc

TTH - Hàn Quốc có thể sẽ mất vị thế là nước xuất khẩu hàng hoá lớn nhất sang Trung Quốc trong vòng vài năm, giữa lúc sự cạnh tranh từ Nhật Bản, các nước châu Âu và Mỹ ngày càng tăng.

Hàng tiêu dùng Hàn Quốc vẫn được đánh gia cao ở Trung Quốc. Ảnh: Image

Khoảng 38,1% các nhân viên địa phương làm việc tại Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) ở 17 thành phố của Trung Quốc cho rằng, Hàn Quốc chỉ có thể giữ được vị trí dẫn đầu trong 1 hoặc nhiều nhất là 2 năm nữa.

Nhật Bản được xem là đối thủ đáng gờm nhất với 76,2% nhân viên được khảo sát nhận định thách thức này rất nghiêm trọng. Con số này tương ứng với các nước châu Âu, Mỹ và Đài Loan là 33,3%, 29,5% và 26,7%.

Khoảng 60% người được hỏi cho biết, Hàn Quốc tiếp tục cạnh tranh trong mảng hàng tiêu dùng trên thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, theo nhiều người, Hàn Quốc đang bị tụt hậu về mặt nhận diện thương hiệu.

QUẾ MINH (Lược dịch từ Yonhap)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

TIN MỚI

Return to top