ClockThứ Tư, 09/11/2016 06:33
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016:

Hàn Quốc kêu gọi thị trường bình tĩnh trước kết quả bầu cử

TTH.VN - Thứ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc, ông Choi Sang-mok lên tiếng kêu gọi các bên tham gia thị trường hoạt động một cách bình tĩnh trước kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Châu Á ủng hộ bà Clinton hơn ông TrumpChâu Á “căng thẳng” trước những biến động trong cuộc đua vào Nhà TrắngChi hơn 6,6 tỷ USD- Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 tốn kém nhất lịch sửThị trường thế giới "bắt đầu lo lắng" khi ông Trump dẫn điểm​

Thứ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok. Ảnh: Reuters

Lời kêu gọi của ông Choi Sang-mok được đưa ra trong bài phát biểu khai mạc trước cuộc họp với Chính phủ, ngân hàng trung ương và các quan chức tài chính khác của Hàn Quốc ngày hôm nay (9/11).

"Biến động quá mức trên thị trường là điều không mong muốn. Chúng tôi sẽ có những hành động để kiềm chế biến động nếu cần thiết", Thứ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc khẳng định.

Ông Choi Sang-mok cũng nói thêm rằng, tỷ giá hối đoái chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi kết quả của cuộc bầu cử tại Mỹ, dù cho ai trở thành Tổng thống thứ 45 của nước này.

Chủ nghĩa bảo hộ thương mại tăng lên sau khi kết quả của cuộc bầu cử được công bố sẽ là một nguy cơ bất lợi tiềm ẩn đối với nỗ lực phục hồi nền kinh tế toàn cầu, ông Choi Sang-mok nhấn mạnh.

Chính phủ Hàn Quốc và các cơ quan tài chính khác như ngân hàng trung ương đang tăng cường hoạt động giám sát thị trường liên quan đến cuộc bầu cử tại Mỹ.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters  & MSN)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hàn Quốc sẽ mở rộng hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển

Theo Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), Hàn Quốc sẽ mở rộng các hoạt động của hội đồng hợp tác tài chính quốc tế của quốc gia này nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc mở rộng ra nước ngoài của các doanh nghiệp địa phương, cũng như giúp phát triển lĩnh vực tài chính của các quốc gia khác.

Hàn Quốc sẽ mở rộng hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển
Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi thỏa thuận khẩn cấp nhằm chuẩn bị và ngăn chặn đại dịch trong tương lai

Theo tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 100 nhà lãnh đạo toàn cầu vừa lên tiến kêu gọi các chính phủ nhanh chóng thống nhất để đạt được một thỏa thuận quốc tế đầy tham vọng và công bằng nhằm tăng cường sự chuẩn bị chung của thế giới và ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi thỏa thuận khẩn cấp nhằm chuẩn bị và ngăn chặn đại dịch trong tương lai
Thị trường trái phiếu bền vững tăng trưởng mạnh mẽ ở các nền kinh tế ASEAN+3

Thị trường trái phiếu bền vững của các nền kinh tế thành viên ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã mở rộng 29,3% trong năm ngoái, vượt xa mức tăng trưởng 21% của thị trường trái phiếu bền vững toàn cầu và khu vực đồng euro, báo cáo mới vừa công bố ngày 21/3 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho biết.

Thị trường trái phiếu bền vững tăng trưởng mạnh mẽ ở các nền kinh tế ASEAN+3
Return to top