ClockThứ Năm, 03/01/2019 14:45

Hàn Quốc nỗ lực đối phó vấn nạn già hóa

TTH.VN - Nhằm đối phó với vấn nạn già hóa nhanh chóng của đất nước, chính phủ Hàn Quốc ngày 3/1 chính thức công bố kế hoạch tạo ra khoảng 610.000 việc làm cho công dân cao tuổi nước này vào năm 2019.

Hàn Quốc: Xuất khẩu lần đầu tiên vượt 600 tỷ USD trong năm 2018Thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10)Kỷ lục mới: Hơn 20% dân số Nhật Bản là các cụ già hơn 70 tuổiNgười dân Nhật Bản sống thọ nhờ y tế phát triểnHàn Quốc: Tỷ lệ lao động cao tuổi cao nhất trong các nước OECD

 Hàn Quốc công bố kế hoạch tạo ra 610.000 việc làm cho công dân cao tuổi vào năm 2019 Ảnh: Korea Rehald

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, bằng cách sử dụng 1.64 triệu won trong ngân sách, bộ sẽ hiện thực hóa kế hoạch tăng mạnh số lượng việc làm mới cho người già trong độ tuổi từ 65 trở lên của năm 2019 từ mức 510.000 công việc của năm 2018.

Được biết, Hàn Quốc đã và đang đối mặt với việc trở thành một xã hội già hóa. Vấn đề này có thể dẫn đến hậu quả là làm chậm tiến trình tăng trưởng trong tương lai. Tính riêng năm 2018, số lượng người Hàn Quốc từ 65 tuổi trở lên đạt 7,38 triệu người, chiếm 14,3% tổng dân số của nước này.

Trả lời về kế hoạch sắp tới, một quan chức của Bộ Y tế và Phúc lợi cho hay: “Thời gian tuyển dụng (cho lao động lớn tuổi đăng ký chương trình) trong năm nay được dự đoán sẽ kết thúc trước ngày 10/1, sớm hơn so với các năm trước”.

Theo đó, chính phủ sẽ nỗ lực tìm kiếm và sắp xếp cho mỗi công dân lớn tuổi một vị trí làm việc thích hợp thông qua một dịch vụ tùy biến, với mức lương hàng tháng từ 100.000 won đến 1,37 triệu won tùy vào từng chức vụ khác nhau.

Đan Lê (Lược dịch từ Korea Rehald)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top