ClockThứ Hai, 01/04/2019 20:16

Hàn Quốc tiếp tục đàm phán thương mại với Khối Thị trường chung Nam Mỹ

TTH - Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày 1/4 cho hay, họ sẽ tổ chức vòng đàm phán thương mại thứ 2 với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) về việc ký kết một thỏa thuận thương mại tại thủ đô Seoul từ ngày 2-6/4.

Hàn Quốc: Tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt 2,5% trong năm 2019Xuất khẩu của Hàn Quốc giảm mạnh so với các nước khác trong OECD

Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) bao gồm Brazil, Argentina, Paraguay và Uruguay. Ảnh: Bilaterals

Trước đó, hồi tháng 9 năm ngoái, Hàn Quốc và khối Mercosur gồm Brazil, Argentina, Paraguay và Uruguay đã tổ chức vòng đàm phán đầu tiên tại Uruguay, nơi Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ hy vọng mở rộng mạng lưới thương mại với các quốc gia ở khu vực đang phát triển nhanh chóng tại Mỹ Latinh.

"Điều quan trọng đối với Hàn Quốc là hướng đến các thị trường mới để ứng phó trước với chủ nghĩa bảo hộ, thương mại toàn cầu sụt giảm và xuất khẩu thu hẹp. Thỏa thuận thương mại giữa Hàn Quốc và Mercosur sẽ đa dạng hóa các điểm đến xuất khẩu của Hàn Quốc", Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc nói thêm.

 LÊ THẢO

(Lược dịch từ Nikkei, Yonhap & Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Return to top