ClockThứ Tư, 07/08/2019 15:19

Hàn-Trung-Nhật thảo luận về cuộc gặp giữa các ngoại trưởng 3 bên

Yonhap đưa tin, một quan chức Hàn Quốc ngày 7/8 cho biết nước này, Trung Quốc và Nhật Bản đang thảo luận về việc tổ chức một cuộc họp giữa các ngoại trưởng trước thềm hội nghị cấp cao ba bên thường niên có thể diễn ra tại Trung Quốc trong năm nay.

Thái Lan thúc đẩy thỏa thuận RCEP trong năm 2019Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản tăng cường hợp tác về quan hệ kinh doanh ba bênHội nghị thượng đỉnh Nhật - Trung - Hàn tập trung vào vấn đề Bắc Triều Tiên và kinh tếHội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn sẽ diễn ra vào đầu tháng 5Hàn-Trung-Nhật cam kết hợp tác tổ chức thành công Olympic PyeongChang 2018

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono trong cuộc gặp gần đây. Nguồn: Yonhap

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cùng những người đồng cấp Trung Quốc và Nhật Bản là Vương Nghị và Taro Kono dự kiến sẽ gặp nhau tại Trung Quốc vào ngày 21/8 tới để thảo luận về các nỗ lực chung cho việc phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

NHK cũng cho biết các cuộc thảo luận đã được tiến hành để sắp xếp các cuộc hội đàm song phương giữa bà Kang và ông Kono và giữa ông Vương Nghị với ông Kono.

Quan chức giấu tên nói trên thông tin cho hãng Yonhap rằng: "Chưa có gì được quyết định, nhưng (các quốc gia trên) đang tham vấn về vấn đề này.

Nếu các ngoại trưởng 3 nước gặp nhau, các quan chức này dự kiến sẽ thảo luận về loạt vụ phóng tên lửa tầm ngắn gần đây của Bình Nhưỡng, trong đó có các vụ phóng mới nhất hôm 6/8, và tác động của động thái đó đối với những nỗ lực liên tục nhằm giải trừ hạt nhân của chính quyền Bình Nhưỡng.

Các ngoại trưởng cũng có khả năng bàn về sự chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ba bên có thể giữa 3 nước.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top