Thể thao trong nước

Hàng trăm môn đồ Karate-do dâng hương kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổ sư Choji-Suzucho

ClockChủ Nhật, 09/06/2019 11:19
TTH.VN - Sáng 9/6, hàng trăm môn đồ từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã đến dâng hương kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổ sư Choji-Suzucho, người sáng lập hệ phái Suzucho Karate-do Việt Nam trên đất Huế. Ông Bùi Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao đã đến dự.

Gần 200 võ sĩ dự giải Karate - do kỷ niệm 100 năm ngày sinh tổ sư Choji-SuzukiKaratedo Huế giành HCV tại giải vô địch Đông Nam Á 2019

Thành kính dâng hương lên Tổ sư Choji-Suzucho tại Tổ đường hệ phái Suzucho Karate-do (8 Nguyễn Chí Thanh)

Tổ sư Choji-Suzucho sinh ngày 10/6/1919 tại TagazoShi Miyagiken (Nhật Bản). Thời niên thiếu, ông học Judo, Kendo và sau đó chuyên sâu về Karate.

Sau khi đến Việt Nam, năm 1952, ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Minh Lệ - nữ cứu thương của Liên khu 5 người gốc Tam Quan – Bình Định, sau đó về sinh sống tại Huế với tên Việt là Nguyễn Văn Phúc.

Sáng lập hệ phái Suzucho Karate-do một thời gian, đến cuối năm 1963, võ đường Suzucho Karate-do Ryu Suzuki Dojo Noen tại số 8 Võ Tánh (nay là 8 Nguyễn Chí Thanh) chính thức có giấy phép hoạt động.

Trưởng tràng Lê Văn Thạnh trao Chứng thư Huyền đai đệ nhất đẳng cho các môn sinh

Cũng từ thời điểm này, Suzucho Karate-do bắt đầu được nhiều người biết đến. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng đến nay, Suzucho Karate-do tại Huế đã góp công rất lớn trong việc phát triển phong trào cũng như đóng góp hàng trăm VĐV, HLV đẳng cấp cho Karate-do Việt Nam nói chung, Thừa Thiên Huế nói riêng.

Dịp này, ông Lê Văn Thạnh – Trưởng tràng hệ phái Suzucho Karate-do đã trao Chứng thư Huyền đai đệ ngũ đẳng, đệ nhất đẳng cho các môn đồ đến từ Hà Nội, Đồng Nai, Nghệ An…

Trước đó, ngày 6/6, tại Trường trung cấp TDTT tỉnh diễn ra giải Karate-do nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổ sư Choji-Suzucho, thu hút gần 200 võ sinh đến từ 16 CLB Karate-do trên địa bàn tỉnh tranh tài nhằm tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung cho tuyển Karate-do tỉnh.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10/3

Lễ phát động “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã truyền thống lần thứ 22 - 2024 do TX. Hương Thủy tổ chức diễn ra sáng 10/3. Hoạt động lần này chứng kiến số lượng VĐV tham dự tăng đột biến.

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10 3
Hơn 1.300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo

Giải chạy “Thủy Lương Jogging 2024” – giải chạy gây quỹ "Vì người nghèo" trên địa bàn P. Thủy Lương diễn ra sáng 28/1. Đây là lần đầu tiên TX. Hương Thủy nói chung, P. Thủy Lương nói riêng gây quỹ hỗ trợ người nghèo thông qua hình thức này.

Hơn 1 300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo
Return to top