ClockThứ Bảy, 19/07/2014 14:39

Hành trình đỏ 2014 đã tiếp nhận gần 11 ngàn đơn vị máu

TTH.VN - Tính đến ngày 18/7, Hành trình Đỏ 2014 đã đi qua 18 tỉnh, thành phố gồm: Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Lạng Sơn và đã tiêps nhận được 10.906 đơn vị máu.

Lần thứ hai cùng nhãn hàng Dr Thanh đến Đà Nẵng, những trái tim tình nguyện của Hành trình đỏ 2014 thật sự xúc động bởi sự chào đón trọng thị từ phía lãnh đạo thành phố và người dân địa phương.


Kết nối những trái tim ấm nồng trong đêm Gala tại thành phố Đà Nẵng

Trong đêm Gala, sau khi đại diện Hành trình đỏ trao quà cho bệnh nhân bị bệnh tan máu bẩm sinh, ông Phạm Lê Tấn Phong - Giám đốc truyền thông Tập đoàn Tân Hiệp Phát chia sẻ: “Không chỉ sản xuất những sản phẩm có lợi đối với sức khỏe người tiêu dùng, Tân Hiệp Phát còn đặc biệt quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, nhằm góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, hạnh phúc hơn”. 

Sáng 18/7, ngày hội hiến máu “Trái tim sông Hàn” đã diễn ra tại Nhà văn hóa Lao động thành phố Đà Nẵng, thu hút gần 500 đoàn viên thanh niên, cán bộ và nhân dân tham gia hiến máu. Và đến ngày 19/7, dự kiến ngày hội hiến máu sẽ thu về 1.200 đơn vị máu.


Dự kiến trong 2 ngày 18 và 19/7, "Trái tim sông Hàn" sẽ thu về 1.200 đơn vị máu

Cũng trong ngày 18/7, đoàn Hành trình đỏ miền Bắc có mặt tại tỉnh Lạng Sơn. Sau chuỗi hoạt động dâng hương tại khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ và tham quan các di tích lịch sử, đoàn tổ chức ngày hội hiến máu và tiếp nhận được 300 đơn vị máu.


Hành trình đỏ miền Bắc dâng hương trước tượng đài Hoàng Văn Thụ (Lạng Sơn)

Hành trình đỏ 2014 với sự đồng hành của nhãn hàng Dr Thanh sẽ tiếp tục chặng đường ý nghĩa của mình cho đến ngày 28/7.

Hồng Thúy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia

Ngày 17/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Đại học Huế, Ngân hàng Máu sống Cố đô và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho các bệnh nhân Hemophilia.

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, sáng 16/4 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong nước nhằm đánh giá những kết đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước
Return to top