Hết lòng vì bệnh nhân
TTH - Tốt nghiệp Trường đại học Y khoa Huế hệ bác sĩ dài hạn 6 năm vào năm 1981, 34 năm gắn bó với công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần (SKTT) cho người bệnh, thạc sĩ, bác sĩ Tôn Thất Hưng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Huế luôn là tấm gương sáng cho đồng nghiệp.
“Ban đầu, tôi luôn mặc cảm với công việc. Thế nhưng, chỉ sau hai năm làm việc đã cảm thấy yêu nghề”, bác sĩ Tôn Thất Hưng tâm sự.
Nâng cao kiến thức
Kết quả đánh giá tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2014 của Sở Y tế, Bệnh viện Tâm thần Huế đạt mức 3 với điểm 3,46, dẫn đầu khối bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là một trong những tiêu chí được Bộ Y tế đánh giá cao khi chọn Thừa Thiên Huế để thành lập Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung trực thuộc Bộ Y tế cho 7 tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định. Giám đốc bệnh viện Th.S, bác sĩ Tôn Thất Hưng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và Thầy thuốc ưu tú năm 2009. |
Hàng ngày đối mặt với người bệnh, nhìn thấy nỗi đau, sự phá phách của họ khi lên cơn động kinh, bác sĩ Tôn Thất Hưng lại càng quyết tâm vượt khó. Năm 1985, anh xin học chuyên khoa sơ bộ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Sau 10 tháng, anh tốt nghiệp thủ khoa.
Năm 1989, bác sĩ Tôn Thất Hưng được Sở Y tế bổ nhiệm là Trưởng trạm Tâm thần Thừa Thiên Huế, chịu trách nhiệm về sức khỏe tâm thần người dân trên địa bàn tỉnh. Năm 1994, anh học chuyên khoa I tâm thần tại Trường đại học Y khoa Huế (ĐHYK), tốt nghiệp loại giỏi. Từ năm 2002 - 2004, cũng tại ngôi trường này, anh tiếp tục nhận bằng thạc sĩ xuất sắc. Trước đó, năm 1997 anh tốt nghiệp bác sĩ nội trú với luận án loại giỏi tại Đại học Y Rennes I (CH Pháp) chuyên ngành nghiên cứu liệu pháp nhận thức hành vi. (Bác sĩ Hưng là người đầu tiên của Sở Y tế Thừa Thiên Huế được trúng tuyển qua 4 kỳ thi ngặt nghèo với tỷ lệ đỗ khoảng 1/20 người). Sau này, anh tiếp tục đi tu nghiệp tại Malaysia, học tập ngắn hạn tại Thái Lan, Đài Loan, CHLB Nga. Nhờ vậy, khi thành lập Bệnh viện Tâm thần Huế, bác sĩ Hưng nhanh chóng triển khai thành công những kỹ thuật đã học được, ứng dụng có hiệu quả các phương pháp mới trong khám chữa bệnh, đưa Bệnh viện Tâm thần Huế trở thành một trong những trung tâm kỹ thuật cao về chuyên ngành tâm thần của khu vực. Năm 2014, bác sĩ Hưng chỉ đạo bệnh viện áp dụng thêm nhiều test tâm lý mới và thang đánh giá lâm sàng theo Thông tư 43/2013 của Bộ Y tế để hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi tiến triển của bệnh tâm thần. Bác sĩ Hưng cũng đã chuyển giao công nghệ về chẩn đoán và điều trị bệnh tự kỷ cho cán bộ bệnh viện. Thừa Thiên Huế là một trong ít bệnh viện tâm thần tuyến tỉnh điều trị được bệnh tự kỷ; cũng là tỉnh đầu tiên trên cả nước thực hiện xây dựng khung giá viện phí chuyên ngành tâm thần và được bảo hiểm y tế thanh toán từ năm 2013.
Bác sĩ Hưng còn tham gia chủ trì cùng đồng nghiệp thực hiện nghiên cứu trên 20 đề tài khoa học, trong đó có 2 đề tài được đánh giá cao: “Đánh giá chất lượng điều trị và kết quả phục hồi chức năng tâm lý xã hội bệnh tâm thần phân liệt và động kinh tại xã Quảng Phước, Quảng Điền” (thực hiện năm 1991). Đề tài này đã đề nghị các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng điều trị và phục hồi chức năng tâm lý xã hội cho 2 bệnh tâm thần phân liệt (TTPL) và động kinh tại cộng đồng, lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam. Ngành tâm thần Việt Nam đã tham khảo đề tài để xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá cho bệnh TTPL vào năm 1999. Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh tâm thần phân liệt bằng Olanzapin hoặc Risperidone phối hợp với Natri Valproate tại Bệnh viện Tâm thần Huế”, đưa ra một phác đồ điều trị mới có hiệu quả cao, lần đầu tiên nghiên cứu tại Việt Nam, ít gây tác dụng phụ, thời gian nằm viện ngắn...
Chủ động đề xuất xây dựng bệnh viện tâm thần
Từ năm 1999, được sự giúp đỡ của người thầy là GS Trần Văn Cường, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, bác sĩ Hưng xin được dự án trị giá 20 tỷ đồng do Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn phát triển thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tài trợ để xây dựng Bệnh viện Tâm thần. Do nhiều lý do nên dự án không được thực hiện. Dù vậy, bác sĩ Hưng vẫn không từ bỏ ý định xây dựng bệnh viện, tiếp tục vận động từ các cơ quan liên quan, nhờ vậy Bệnh viện Tâm thần Huế đã được UBND tỉnh ra quyết định thành lập vào tháng 7 - 2007, với quy mô 100 giường. Nguồn vốn Trung ương tài trợ, được khởi công vào quý II năm 2010. Do hoạt động tốt, đây là bệnh viện thứ hai thuộc Sở Y tế được xếp hạng II.
Bệnh viện Tâm thần Huế là một trong những bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trên cả nước đưa vào hoạt động khoa Tâm lý lâm sàng và đơn nguyên tâm thần trẻ em.
Đinh Hoàng Xuân Hồng
- Hôm nay Việt Nam tiêm nhắc vắc xin COVID-19 liều 25cmg cho 17 người tình nguyện (20/01)
- Người nhiễm HIV ngày càng trẻ hóa (19/01)
- Phấn đấu số người tham gia BHYT đạt 91,58% dân số năm 2021 (19/01)
- Tiếp nhận gần 300 đơn vị máu từ cán bộ, người dân A Lưới (19/01)
- Triển khai nhiều hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ khoa Điều dưỡng (16/01)
- Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam đạt được nhiều thành quả chuyên môn (15/01)
- Tập trung đầu tư cho y tế dự phòng và y tế cơ sở (14/01)
- “Bảo vệ sự sống: Hãy rửa tay” (14/01)
-
Triển khai nhiều hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ khoa Điều dưỡng
- Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam đạt được nhiều thành quả chuyên môn
- Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng Yến: Giấc mơ cho trẻ
- Yêu thương ấm áp
- ‘Trường kỳ kháng chiến’ chống COVID-19 bước vào thời điểm đặc biệt
- Bàn giao 33 bác sĩ thuộc dự án đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn
- Hơn 300 mẹ tham gia tầm soát đái tháo đường thai kỳ và tư vấn tiền sản
- Quản lý chất lượng khí dùng trong y tế
- 600 đại biểu tham gia Hội nghị khoa học Phòng chống ung thư thường niên 2020
- Khen thưởng gần 20 cá nhân tích cực hỗ trợ người khuyết tật
-
Rà soát kỹ biện pháp, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19
- “Bảo vệ sự sống: Hãy rửa tay”
- Triển khai nhiều hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ khoa Điều dưỡng
- Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam đạt được nhiều thành quả chuyên môn
- Tập trung đầu tư cho y tế dự phòng và y tế cơ sở
- Tiến trình tiêm thử nghiệm trên người vaccine ngừa Covid-19 ở Việt Nam
- Tiếp nhận gần 300 đơn vị máu từ cán bộ, người dân A Lưới
- Người nhiễm HIV ngày càng trẻ hóa
- Phấn đấu số người tham gia BHYT đạt 91,58% dân số năm 2021
- Hôm nay Việt Nam tiêm nhắc vắc xin COVID-19 liều 25cmg cho 17 người tình nguyện