ClockThứ Ba, 17/05/2016 18:33

Hiệp ước quốc tế chống đánh bắt cá bất hợp pháp sắp có hiệu lực

TTH - Hiệp ước quốc tế đầu tiên trên thế giới nhắm đến tình trạng đánh cá bất hợp pháp, không được kiểm soát và báo cáo, sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng tới, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) cho biết ngày 17/5, nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp định trong các nỗ lực nhằm đảm bảo việc khai thác cá bền vững và trách nhiệm quản lý thị trường cá toàn cầu.

“Đây là bước đầu của một kỷ nguyên mới trong nỗ lực chống đánh bắt cá bất hợp pháp. Bằng cách từ chối những ngư dân không tuân thủ nguyên tắc tiếp cận khu vực đánh bắt cá và thị trường tiêu thụ, hiệp ước sẽ thúc đẩy ngành thủy sản phát triển theo hướng bền vững hơn và có những tác động đáng kể trong toàn bộ chuỗi cung ứng thủy sản”, Tổng giám đốc FAO Jose Graziano da Silva cho biết.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Theguardian, Agriculture & Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
Return to top