ClockThứ Năm, 22/09/2016 14:40

Hiệu quả từ dự án chăm sóc người cao tuổi

TTH - Sau 25 năm thành lập, Trung tâm Nghiên cứu và trợ giúp người cao tuổi (NCT) (RECAS) và nay là Trung tâm Hỗ trợ NCT và phát triển cộng đồng (CASCD) thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tranh thủ sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế quốc tế Thụy Sỹ triển khai Dự án Chăm sóc NCT tại cộng đồng tại TP. Huế và mở rộng ra địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vào năm 2004, được MIS tài trợ, bà Nguyễn Thị Ngọc Trai về Huế khảo sát, thành lập Ban quản lý Dự án. Nhiều câu lạc bộ NCT ra đời; tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao nhận thức về NCT, chăm sóc sức khỏe, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, quán triệt Luật NCT... cho cán bộ hội viên và 300 tình nguyện viên (TNV) chăm sóc NCT yếu thế; xây dựng tủ thuốc cho NCT, mỗi đơn vị nhận 20 triệu đồng gửi ngân hàng hỗ trợ những NCT khó khăn chưa có bảo hiểm y tế được khám bệnh khi đau ốm.

Đầu năm 2005, xã (nay là phường) Thủy Xuân được chọn làm điểm. Sơ kết mô hình năm 2009, MIS đánh giá cao hiệu quả thực hiện dự án, RECAS đề nghị tiếp tục tài trợ mở rộng hoạt động đến các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa… một số huyện, thị xã trong tỉnh. Đến nay, dự án triển khai cho 4 xã thuộc huyện Phú Vang; 3 xã, phường thuộc thị xã Hương Thủy, xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà), xã A Ngo (huyện A Lưới), xã Hương Sơn (huyện Nam Đông), thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc) và thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền). Riêng TP. Huế, triển khai dự án trên toàn bộ 27/27 phường. Các phường, xã được trang bị dụng cụ tập luyện nâng cao sức khỏe và điều kiện làm việc như dụng cụ massage, xe đạp tại chỗ, bàn xoay eo, bàn bóng bàn, bàn cờ tướng, quần áo thể dục thể thao, máy cat-set, tủ sách, bàn ghế, bảng viết... và một số dụng cụ y tế trị giá 50 triệu đồng. Bà Anjuska Weil, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sỹ - Việt Nam hỗ trợ thêm kinh phí để NCT nghèo còn sức lao động được vay 2-3 triệu đồng phát triển kinh tế, tự cải thiện bữa ăn hằng ngày.

Qua 12 năm triển khai, có 27 phường, 12 xã triển khai dự án giúp NCT nâng cao hiểu biết, tự chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh tật, biết “lắng nghe cơ thể mình”, tự điều chỉnh chế độ sinh hoạt, ăn uống, tập luyện… Nhiều NCT nghèo được vay vốn lao động, tự cải thiện, tự chủ trong cuộc sống. Hằng năm, bà Anjuska cùng bạn bè về Huế tham quan các CLB. Nhận ra hiệu quả, họ hỗ trợ thêm kinh phí để tiếp tục cho nhiều người được vay; giảm đáng kể NCT nghèo, góp phần vào chương trình an sinh xã hội của thành phố.

Các CLB hoạt động phong phú ngày càng thu hút nhiều hội viên NCT tham gia, tổ chức hội được củng cố, tăng cường; cán bộ hội năng động hơn; vị trí, uy tín của hội nâng cao hơn. Hằng năm, hội tổ chức Hội thơ Nguyên tiêu, Hội thao NCT và liên hoan văn nghệ Ngày Quốc tế NCT 1/10.

Được sự ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, dự án góp phần phát huy vai trò mẫu mực của NCT xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, làm kinh tế giỏi... và một số hoạt động của công tác hội. Hằng năm, bà Ngọc Trai tận tâm cùng cán bộ trung tâm hoặc nhà tài trợ về tận cơ sở khảo sát, kiểm tra tiến độ dự án; mời bác sĩ tư vấn tập huấn đội ngũ tình nguyện viên để hoạt động hiệu quả hơn.

Nguyễn Cương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học
Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng các đơn vị liên quan đã có buổi khảo sát nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án (DA) mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Để ôn thi các môn khoa học xã hội hiệu quả

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024, vào các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 6. Như vậy, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, các em học sinh sẽ bước vào kỳ thi quan trọng đánh dấu ngưỡng cửa bước vào tương lai.

Để ôn thi các môn khoa học xã hội hiệu quả

TIN MỚI

Return to top