ClockThứ Ba, 11/08/2015 14:47

Hiệu quả từ nuôi gà bằng đệm lót sinh học

TTH - Gia đình chị Võ Thị Lành, xã Quảng Phú (Quảng Điền) thu trên 400 triệu tiền lãi mỗi năm từ mô hình nuôi gà bằng đệm lót sinh học.

Trước đây, ngoài nghề chính là làm ruộng, chị Lành chăn nuôi thêm gà để cải thiện thu nhập. Năm 2013, được tham gia tập huấn phát triển kinh tế gia đình theo hướng chăn nuôi gia trại, trang trại và kỹ thuật nuôi gà bằng đệm lót sinh học do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức, chị mở rộng gia trại và đầu tư nuôi gà bằng đệm lót sinh học.

 
Nuôi gà bằng đệm lót sinh học giúp chị Lành thu lại lợi nhuận cao
Chung tay
Chị Lành tâm sự: “Mới đầu ý tưởng mở trang trại của tui không được chồng (anh Phan Văn Hào) ủng hộ. Bởi, làm trang trại đồng nghĩa với các loại cây lưu niên, cây ăn quả trong vườn đều phải chặt bỏ để nhường đất cho chăn nuôi. Mặt khác, kinh phí để xây dựng chuồng trại mất gần cả trăm triệu, lấy đâu ra số vốn lớn như thế. Sau khi nghe tôi thuyết phục về lợi ích của nuôi gà bằng đêm lót sinh học cuối cùng anh cũng đồng ý”. Đem sổ đỏ nhà thế chấp vay vốn làm ăn, tất cả tâm huyết anh chị đặt vào trang trại gà.
Theo chị Lành, đệm lót sinh học chi phí thấp mà dễ áp dụng. Chế phẩm sinh học Balasa – N01 giá 60 ngàn/1kg, có thể làm đệm lót cho diện tích chuồng nuôi từ 30 – 35m2. Đầu tiên rải trấu lên toàn bộ nền chuồng dày 10cm sau đó thả gà vào nuôi. Sau 7-10 ngày quan sát thấy phân rải khắp nền chuồng thì rắc men. Lấy 1kg men Balasa trộn với 1kg cám gạo ủ trong vòng ba ngày, sau đó chỉ cần rắc đều lên nền chuồng. Mỗi lứa gà nuôi ba tháng chỉ cần dọn chuồng và thay đệm lót một lần.
Sau khi xây dựng chuồng trại, anh Hào ra tận Hà Nội để tìm nguồn giống. Anh cho biết, con giống được phân ra nhiều loại, nhưng muốn gà sinh trưởng tốt, tỷ lệ hao hụt thấp thì phải chọn mua con giống tốt nhất. Với lợi thế vườn rộng ngay lứa đầu tiên anh chị nuôi thả 1.000 con gà kiến. “Trước đây nuôi có vài trăm con mà dịch bệnh chết gần nửa, từ khi nuôi bằng đệm lót sinh học gà tăng trọng nhanh, phát triển đồng đều, nhất là không còn mùi hôi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới cuộc sống của bà con xung quanh”, anh Hào chia sẻ.
Từ khi mở rộng quy mô trang trại anh Hào bỏ hẳn nghề thợ xây để ở nhà tập trung chăn nuôi cùng chị Lành. “Giờ những công việc nặng nhọc, hay việc chăm sóc, vệ sinh chuồng trại… đều do anh Hào đảm nhận”, chị Lành vui vẻ nói.
 
 
Yên tâm chăn nuôi
Từ 1.000 con gà nuôi ban đầu, sau một thời gian phát triển đến nay đàn gà của chị Lành đã lên 5.000 con. Sau hai tháng rưỡi nuôi, gà đạt trọng lượng từ 1,5 – 1,7 kg/con. Với giá thị trường là 75 ngàn/kg, mỗi lứa xuất chuồng, trừ chi phí thức ăn, thuốc thú y, chị thu lợi nhuận trên 70 triệu đồng. Trung bình mỗi năm trang trại chị Lành có thể nuôi 5 lứa.
Chị Lành cho biết, từ khi nuôi gà bằng đệm lót sinh học, tỷ lệ sống của gà luôn đạt 100%. Các bệnh thường gặp ở gà như thương hàn, thối móng, bệnh về đường hô hấp… cũng không còn. Hiện tại, chị đang tiến hành xây thêm một chuồng gà nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, nhất là thời điểm cận Tết.
Chị Văn Thị Lời, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Phú cho biết: Nhờ phát triển kinh tế chăn nuôi theo hướng trang trại, gia đình chị Lành giờ kinh tế khá giả. Tại địa phương, phát triển kinh tế gia đình bằng các mô hình chăn nuôi là rất phổ biến, nhưng việc áp dụng đệm lót sinh học còn chưa nhiều. Hội cũng đang vận động chị em học hỏi kinh nghiệm thực tế từ mô hình của chị Lành để phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thân thiện với môi trường.
Thanh Thảo
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã giúp nhiều hội viên, nông dân (HVND) Phong Sơn (Phong Điền) có điều kiện thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thoát nghèo, ổn định cuộc sống
Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội Nông dân (HND) các cấp đã giải ngân, tổ chức nhiều dự án (DA) sinh kế mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên, nông dân (HVND).

Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân
Kích thích làm nông nghiệp công nghệ cao

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang là xu hướng phát triển của nền nông nghiệp nói chung và ngành nông nghiệp tỉnh nói riêng. Tuy nhiên, với chi phí đầu vào đắt đỏ và đầu ra vẫn còn chưa phổ dụng thì cần có chính sách kích cầu cho doanh nghiệp, cá nhân tham gia.

Kích thích làm nông nghiệp công nghệ cao

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top