ClockThứ Bảy, 11/06/2016 14:57

Hiệu quả từ phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật

TTH - Xác định việc tổ chức phong trào thi đua sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, công tác giỏi là biện pháp tích cực, tạo động lực cho người lao động hăng say trong công việc, mạnh dạn cải tiến kỹ thuật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Huế đã tổ chức các phong trào thi đua Lao động giỏi gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Nhiều sáng kiến của đoàn viên công đoàn cơ sở đoạt giải thưởng cao và được áp dụng vào sản xuất, góp phần làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng. Điển hình như tại Trường trung cấp Nghề Huế, Phó Bí thư Đoàn trường Nguyễn Phước Vĩnh Nguyên liên tục có những sáng kiến cải tiến tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh như “Ứng dụng công nghệ giảm xóc từ xe máy lên xe đạp điện” năm 2013; “Cải tiến hệ thống chắn bùn trên xe máy” đoạt giải khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2015… Tại Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Huế, Giám đốc Xí nghiệp cơ khí – xây lắp Trần Ngọc Vỹ có sáng kiến kỹ thuật “Sửa chữa động cơ xe Mercdes cuốn ép rác 75C-2689 hỏng từ năm 2008 đưa vào hoạt động đáp ứng được nhu cầu sản xuất”, tiết kiệm cho công ty hơn 400 triệu đồng. Tự tin sau công trình đó, ông Vỹ nhận sửa chữa, đại tu đội xe giúp công ty giảm nhiều chi phí như: cùng tập thể Tổ cơ khí và Tổ máy - gầm nhận sửa chữa bộ tích công suất xe HINO cuốn ép rác 75DA-0012 tiết kiệm hơn 80 triệu đồng; gia công chế tạo mới bộ lốc tích công suất xe DONGFENG 75K – 1542 tưới nước rửa đường… Cũng tại Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Huế, công nhân Lê Quang Lào đã làm lợi cho công ty số tiền hơn 400 triệu đồng nhờ có nhiều giải pháp, sáng kiến hay như: đề xuất đóng mới 7 xe gom rác làm ngày loại thùng kẽm, có kiểu dáng đẹp, vận hành nhẹ nhàng, tiết kiệm chi phí, thay thế loại xe composit kiểu dáng không còn phù hợp, vận hành nặng, sức chứa thấp; sáng chế thành công máy thủy lực dập thép tấm định hình giúp tiết kiệm được công lao động. Đây là loại máy chưa sản xuất ở Việt Nam.

Tại Lễ báo công dâng Bác và hội nghị biểu dương phong trào thi đua Lao động giỏi, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2016 TP. Huế có 140 cá nhân và 14 tập thể xuất sắc được bình chọn trong hơn 11.000 lao động và 241 tập thể thuộc LĐLĐ thành phố.

Bên cạnh những sáng kiến kỹ thuật góp phần làm lợi cho các doanh nghiệp, tạo thêm việc làm cho CNLĐ, nhiều sáng kiến từ các công đoàn cơ sở không đánh giá bằng những con số cụ thể, nhưng hiệu quả mang lại góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Điển hình như Th.s Nguyễn Thị Ly Na và đồng tác giả thuộc Công đoàn cơ sở Phòng Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế đoạt giải tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh với công trình “Phương pháp giảng dạy toán lớp 6 nhằm nâng cao năng lực tự học cho học sinh lớp đầu cấp trung học cơ sở”. Để giáo viên không thụ động theo giáo trình sẵn có mà phải tìm “con đường ngắn nhất  cho học sinh đến với kiến thức”; học sinh phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo; giáo viên tập trung dạy cách học, cách nghĩ cho học sinh, Phòng GD&ĐT TP. Huế đã triển khai đề tài, tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm về phương pháp dạy toán lớp 6. Hiện nay, trong các buổi sinh hoạt cụm chuyên môn, bộ môn toán của ngành giáo dục thường có tiết dạy minh họa để rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở các xã, phường cũng có nhiều sáng kiến hay được đưa vào áp dụng như phát động phong trào Văn hóa, văn minh đô thị; chung tay xây dựng nông thôn mới.

                                HƯƠNG LAN

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Lan tỏa lối sống xanh

Từ những mô hình hay, cách tuyên truyền hiệu quả của Phong trào Ngày Chủ nhật xanh, bây giờ, lối sống xanh không còn là điều gì đó mới mẻ. Nó đã, đang từng ngày, từng giờ đi vào đời sống của người dân.

Lan tỏa lối sống xanh
Huy động nguồn lực xóa nhà tạm

Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025 (phong trào).

Huy động nguồn lực xóa nhà tạm
Return to top