ClockThứ Ba, 22/05/2018 06:15

Hỗ trợ nhà nông

TTH - Bà Đặng Hoàng Ái Thụy, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) huyện Phú Lộc thông tin: Tiếp tục hỗ trợ hội viên (HV) phát triển kinh tế, ngoài đẩy mạnh phối hợp hỗ trợ HV vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ HV theo chiều sâu; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, quảng bá sản phẩm cho nông dân...

Phú Lộc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế biển và đầm pháTour du lịch Lộc Bình

Mô hình trồng tràm gió nguyên liệu đã và đang mang lại hiệu quả cao

Điểm tựa cho hội viên

Là một trong những hộ nghèo của thôn Thủy Dương, xã Lộc Tiến, ông Nguyễn Kính gặp không ít khó khăn vì không có vốn phát triển kinh tế. Năm 2014, ông vay 3 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân (quỹ) của chi hội để phát triển chăn nuôi. Với vài chục con gà lúc mới đầu tư, đến nay ông đã phát triển thêm đàn gà và nuôi thêm trâu. Sau 2 năm vay vốn, gia đình ông thoát nghèo.

Ông Trần Tuất, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Thủy Dương cho biết: Nguồn vốn vay không lớn nên chúng tôi chỉ tập trung hỗ trợ một số hộ thật sự khó khăn. Chi hội thường xuyên chia sẻ cho những HV khó khăn kinh nghiệm cũng như mô hình phát triển tốt để họ học hỏi; bám sát từng hộ vay kịp thời giúp đỡ họ trong phát triển kinh tế. Đối với những hộ quá khó khăn, chi hội đề xuất hội cấp trên hỗ trợ con giống, vật tư phương tiện giúp họ phát triển sản xuất.

Dẫn chúng tôi thăm mô hình ươm cây giống và xây dựng vùng nguyên liệu dầu tràm do quỹ hỗ trợ, ông Nguyễn Viết Du, Chủ tịch HND xã Lộc Thủy chia sẻ: Địa phương có thế mạnh trong xây dựng và phát triển thương hiệu dầu tràm Lộc Thủy. Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu ngày càng khan hiếm, người sản xuất dầu tại địa phương phải mua nguyên liệu từ các huyện lân cận và Quảng Trị, Quảng Bình. Trong khi những vùng này chất lượng nguyên liệu kém hơn so với nguyên liệu địa phương, cộng thêm chi phí vận chuyển làm đội giá thành.

Khó khăn trên phần nào được giải quyết khi HND tỉnh tiến hành hỗ trợ dự án (DA) phát triển vùng nguyên liệu sản xuất dầu tràm tại địa phương. Với số tiền hỗ trợ vay vốn 500 triệu đồng, 10 hộ tham DA đầu tư phát triển gần 10 ha tràm gió nguyên liệu.

Anh Nguyễn Xuân Vinh, thôn Nam Phước, người trực tiếp hưởng lợi từ DA cho hay, với giá nguyên liệu thu mua tại thời điểm này là 3.700 đồng/kg, 3 năm đầu mỗi ha tràm gió nguyên liệu cho thu nhập trên 30 triệu đồng, càng về sau thu nhập sẽ càng cao khi cây sinh trưởng và phát triển tốt. Trên cơ sở xây dựng vùng nguyên liệu, anh Vinh bắt tay xây dựng vườn ươm cây giống, cung cấp cho người dân trong vùng và mở rộng diện tích trồng tràm gió. Với việc hỗ trợ phát triển mô hình này, gia đình anh thu nhập mỗi năm gần 100 triệu đồng.

Hỗ trợ theo chiều sâu

HND Phú Lộc đang quản lý nguồn vốn quỹ cấp tỉnh, Trung ương là 2,8 tỷ đồng/9 dự án (DA)/97 hộ vay vốn; đã giải ngân 4,2 tỷ/15 DA/174 lượt hộ vay vốn. Hội nhận ủy thác cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn thông qua kênh Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tính đến quý 1/2018, hội đang quản lý 124 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 4.761 hộ vay, dư nợ đạt trên 118 tỷ đồng. Thực hiện thỏa thuận liên ngành với Ngân hàng NN&PTNT, hội cơ sở đã thành lập 23 tổ liên kết với 201 hộ vay, dư nợ đạt 14,3 tỷ đồng.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ HV vay vốn phát triển sản xuất, HND Phú Lộc vận động HV, nông dân tham gia tổ hợp tác: nuôi lợn nái, trâu bò sinh sản, trồng cây ăn quả, xây dựng vùng nguyên liệu dầu tràm; đổi mới nội dung tư vấn, hỗ trợ vốn, giống, khoa học kỹ thuật, dạy nghề, đào tạo việc làm cho hàng ngàn HV.

Bà Đặng Hoàng Ái Thụy, Chủ tịch HND huyện Phú Lộc đánh giá: Việc hỗ trợ, định hướng cho HV, nông dân phát triển sản xuất không chỉ giúp hình thành nên các vùng chuyên canh cây trồng, phát triển vật nuôi phù hợp với định hướng địa phương mà còn giúp HV nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Nếu thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2012 chỉ là 29 triệu đồng, đến cuối năm 2017, con số này đạt 42 triệu đồng/người/năm. Hằng năm, toàn huyện có trên 4.500 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

Tiếp tục hỗ trợ HV phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu ngoài đẩy mạnh phối hợp hỗ trợ HV vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thời gian tới, HND Phú Lộc tập trung hỗ trợ HV theo chiều sâu. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, quảng bá sản phẩm cho nông dân, kết nối các mô hình phát triển kinh tế với các đơn vị doanh nghiệp các đầu mối phân phối tiến tới xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, mô hình ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản.

Bài. ảnh: Hoàng Loan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tắt sóng 2G: Chuẩn bị phương án hỗ trợ chuyển đổi cho người dùng

Theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), đến tháng 9/2024 sẽ tắt sóng 2G trên phạm vi toàn quốc, tiến tới tắt sóng 3G những năm sau đó. Để không có người dân, khách hàng nào bị bỏ lại phía sau, cơ quan chức năng cùng các nhà mạng đã chuẩn bị phương án hỗ trợ chuyển đổi cho người dùng.

Tắt sóng 2G Chuẩn bị phương án hỗ trợ chuyển đổi cho người dùng
Tặng 200 lá cờ Tổ quốc và tuyến đường hoa, vườn hoa thanh niên

Ngày 16/3, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Phú Lộc phối hợp với Đoàn TNCSHCM Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đoàn Học viện Âm nhạc Huế; Khoa Luật hành chính - Đại học Luật- Đại học Huế tổ chức chương trình hoạt động “Tháng thanh niên, tháng Ba biên giới” và ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh năm 2024.

Tặng 200 lá cờ Tổ quốc và tuyến đường hoa, vườn hoa thanh niên
Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai

Sáng 14/3, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức hội thảo phổ biến hướng dẫn các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, Nghị định 80/2021/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn thi hành.

Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai
Hỗ trợ nông dân nhân rộng mô hình kinh tế

Các cấp Hội Nông dân (HND) trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động hướng dẫn và hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế thông qua việc phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân (HVND) tham gia các mô hình phát triển kinh tế theo chuỗi liên kết nhằm nâng cao chất lượng và giá trị nông sản, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Hỗ trợ nông dân nhân rộng mô hình kinh tế
​Giám sát, hỗ trợ công tác dinh dưỡng học đường tại các xã nghèo

Từ ngày 5/3 đến 15/3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện A Lưới, Phú Lộc, Phong Điền, Phú Vang kiểm tra, giám sát, hỗ trợ công tác dinh dưỡng học đường tại các trường học có bán trú thuộc 25 xã nghèo.

​Giám sát, hỗ trợ công tác dinh dưỡng học đường tại các xã nghèo

TIN MỚI

Return to top