ClockThứ Năm, 25/07/2019 18:27

Hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh cho người nhiễm chất độc da cam

TTH.VN - Chiều 25/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh phối hợp với tập thể, cá nhân hảo tâm tổ chức trao vốn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh cho các gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn TX. Hương Thủy.

Quảng Điền: Nhiều hoạt động chăm lo cho nạn nhân chất độc da camGắn kết nhiều nguồn lực giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Đại diện Công ty CP cấp nước Thừa Thiên Huế trao vốn hỗ trợ cho các hộ gia đình

Đợt này, Hương Thủy có 3 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ. Kinh phí do Công ty CP cấp nước Thừa Thiên Huế tài trợ và một phần được trích từ nguồn ngân sách của Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh.

Ngoài ra, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh còn trao 2 suất quà/mỗi suất 500 nghìn đồng cho hai hộ gia đình có trên 4 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin; cá nhân ông Nguyễn Ái Thọ - Công ty CP cấp nước Thừa Thiên Huế tặng 5 suất quà đến các gia đình.

Ông Nguyễn Ngọc Chung - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh mong muốn công ty tiếp tục cùng Tỉnh hội và chính quyền địa phương quan tâm, góp phần xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, giúp họ có được cuộc sống ổn định.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thủy: Phát động phong trào bơi an toàn

Lễ phát động bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em và khai mạc giải bơi học sinh phổ thông TX. Hương Thủy năm học 2023-2024 diễn ra ngày 23/3. Hoạt động do Phòng GD&ĐT và Trung tâm VH,TT&TT thị xã phối hợp tổ chức.

Hương Thủy Phát động phong trào bơi an toàn
Hương Thủy đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá như vậy tại hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy tổ chức ngày 12/3.

Hương Thủy đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh

TIN MỚI

Return to top