ClockThứ Năm, 10/03/2016 14:30

Hoàn tất bàn giao mặt bằng Dự án La Sơn - Túy Loan giữa tháng 3/2016

TTH - Theo cam kết, huyện Nam Đông sẽ hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng cho Dự án cao tốc La Sơn-Túy Loan vào ngày 31/1/2015. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn hơn 3km đường chưa bàn giao cho dự án.

Vào cuộc mạnh mẽ hơn

Công trình đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn - Túy Loan có chiều dài 80km, tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), được xây dựng 2 làn xe, theo tiêu chuẩn đường cao tốc; dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2017. Trong đó, Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan qua địa bàn Thừa Thiên Huế có tổng chiều dài 36km, liên quan đến 2 huyện Phú Lộc và Nam Đông. Theo thống kê, có khoảng 170 hộ dân, hàng trăm ngôi mộ, hàng chục ha hoa màu, đất rừng, đất ở của người dân và 49 ha rừng của Vườn Quốc gia Bạch Mã bị ảnh hưởng.

Lao dầm, xây cầu Dự án cao tốc La Sơn –Túy Loan

Dự án cao tốc La Sơn – Túy Loan qua địa bàn Nam Đông dài dài 16 km, đến thời điểm này, mới bàn giao mặt bằng khoảng 13km. Đoạn qua xã Hương Phú còn vướng 9 hộ, trong đó 6 hộ chưa đền bù; 3 hộ vướng nhà cấp 4 chưa tháo dỡ. Thị trấn Khe Tre còn vướng 8 hộ tái định cư chưa nhận tiền đền bù; ngoài ra còn 24 hộ đã nhận tiền đền bù nhưng chưa tháo dỡ và 2 ngôi mộ chưa di dời để bàn giao mặt bằng. Xã Hương Lộc, còn vướng 14 hộ tái định cư và 2 ngôi mộ, tổng cộng diện tích 880m2. Nguyên nhân chậm bàn giao mặt bằng là do công tác tổ chức thực hiện chưa được quan tâm đúng mức, cán bộ vừa thiếu vừa yếu; một số diện tích đất rừng trồng của người dân chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chưa xác định được nguồn gốc đất để áp giá đền bù.

Ông Nguyễn Văn Hóa, ở xã Hương Phú cho biết, chúng tôi rất mừng khi có dự án mở đường qua địa phương, nhưng hiện nay gia đình chưa giao mặt bằng là vì giá đền bù thấp nên chưa nhận tiền.

Chiều 4/6, Sở Giao thông Vận tải có buổi làm việc với UBND huyện Nam Đông, Ban Quản lý Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan rà soát lại công tác giải phóng mặt bằng. Ông Ngô Văn Tuân, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đề nghị huyện Nam Đông cần quyết liệt hơn trong việc giải phóng mặt bằng để thi công dự án. Theo kế hoạch, chỉ còn hơn 1 năm nữa dự án phải hoàn thành, vì thế lãnh đạo chính quyền các cấp cần phải vào cuộc. Hiện nay, kinh phí giải phóng mặt bằng Nhà nước đã chuyển đủ, UBND huyện Nam Đông sớm thống kê đất, tài sản.. để đền bù cho dân. Đồng thời, đề nghị huyện Nam Đông làm việc với người dân chặt chẽ, hộ nào nhận tiền bồi thường, hộ nào không nhận tiền cần có văn bản… cụ thể. Nam Đông cần tổ chức buổi họp dân, tuyên truyền cho dân hiểu; qua nhiều lần tiếp xúc hộ nào không đồng ý cần phải tổ chức bảo vệ thi công.

Hoàn tất bàn giao mặt bằng trước ngày 13/3

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Ban điều hành Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan cho biết: “Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, dự án sẽ hoàn thành vào giữa năm 2017, nhưng đến nay đơn vị còn gặp nhiều khó khăn trong thi công. Đến thời điểm này, ban quản lý dự án đã giải ngân kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 55 tỷ đồng theo đề nghị của địa phương. Thế nhưng, địa phương bàn giao mặt bằng từng đoạn nên gặp nhiều khó khăn trong thi công. Để dự án về đích đúng yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải, đơn vị mong muốn địa phương sớm bàn giao mặt bằng sạch”.

Bà Lê Thị Thu Hương, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho biết, “Thời gian qua, huyện Nam Đông chỉ đạo quyết liệt việc giải phóng mặt bằng để bàn giao dự án, nhưng do năng lực của cán bộ vừa yếu vừa thiếu, thiếu kinh nghiệm trong việc gần dân, đối thoại với dân… dẫn đến việc giải phóng mặt bằng chậm. Hơn nữa, trên địa bàn thị trấn Khe Tre và xã Hương Lộc có 22 hộ dân phải tái định cư, nhưng hiện nay ở khu tái định cư còn thiếu điện và nước nên người dân chưa thể xây dựng nhà được. Tuần này, huyện Nam Đông sẽ kéo điện, nước đầy đủ đáp ứng nhu cầu xây nhà cho người dân”.

“Để công việc này được thực hiện được nhanh hơn, chủ tịch và hai phó chủ tịch trực tiếp chịu trách nhiệm công tác giải quyết dứt điểm mặt bằng của từng địa phương; quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án trước ngày 13/3”, bà Lê Thị Thu Hương khẳng định.

Bài, ảnh: Thanh Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân huyện Nam Đông

Hoạt động trên vừa được Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức nhằm chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế.

Trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân huyện Nam Đông

TIN MỚI

Return to top