ClockThứ Sáu, 18/05/2018 08:30

Học ở… quán cà phê

TTH - Câu chuyện của chúng tôi liên tục bị gián đoạn bởi những tiếng vỗ bàn, tiếng la ó, cười, nói mỗi khi có người “ăn gà”, “ù”…

Miễn học phí đến cấp THCS sẽ hạn chế học sinh bỏ học vì khó khănHọc sinh nhiều trường vùng trũng sẽ nghỉ học hết tuần

Hơn 11 giờ trưa, tầng 2 quán cà phê mặt tiền đường Đống Đa kín bàn. Đa số là thanh thiếu niên, tầm từ 15-20 tuổi, nhiều em trong số đó còn mặc đồng phục một số trường THCS, THPT trên địa bàn. Đáng nói là, các em đến đây không chỉ để uống cà phê, hút thuốc mà hầu như bàn nào cũng đủ “4 tay” để đánh bài ăn tiền, trong đó có không ít bàn toàn nữ sinh.

Câu chuyện của chúng tôi liên tục bị gián đoạn bởi những tiếng vỗ bàn, tiếng la ó, cười, nói mỗi khi có người “ăn gà”, “ù”… Không chịu nổi cái nóng oi bức những ngày đầu hè, cộng với khói thuốc liên tục phả ra một cách vô thức từ những thanh niên kia và mớ âm thanh hỗn tạp, chúng tôi đành ra về dù câu chuyện đang dang dở.

Một lần khác, đưa con đến quán ăn vặt dành cho tuổi teen vào ngày thứ 7, dù vẫn đang trong giờ học của học sinh THCS và THPT, song có không ít học sinh mặc đồng phục ngồi xếp bàn với xấp bài tú-lơ-khơ trên tay, phía dưới là xấp tiền, loại mệnh giá từ 5-20 ngàn đồng. Quan sát thấy thức ăn, thức uống đã nguội lạnh, đoán chừng thời gian các em ngồi đây không phải ít và xem chừng cũng chưa muốn nghỉ. Tôi giục các con ăn nhanh để về, tránh nhìn thấy những hình ảnh không hay.

Hỏi nhân viên phục vụ cà phê thì được biết, chủ quán không cấm đánh bài, thậm chí còn bố trí bàn ghế, nước… phục vụ “thượng đế”. Một số quán có ghi rõ giờ phục vụ đánh bài từ lúc mở cửa đến 17h chiều, nhưng cũng có quán phục vụ từ sáng đến khuya, miễn là có khách.

Rõ ràng, việc phục vụ đánh bài ăn tiền ở quán cà phê, dù ở mức độ nào cũng không nên khuyến khích, tạo điều kiện, bởi đó là hành vi vi phạm pháp luật. Dù chủ quán cà phê có thể thu lợi từ việc bán nước giải khát, thức ăn, thậm chí là thu “tiền xâu”, song những hệ lụy mà việc tổ chức hay tạo điều kiện cho các em đánh bài đã “giúp” các em vi phạm pháp luật. Chắc rằng, nhiều ông bố bà mẹ không biết hoặc nếu có biết cũng khó có bằng chứng nếu không có thời gian theo dõi, bắt quả tang con bỏ học vào quán cà phê đánh bài. Mà nếu có việc này cũng không dễ dàng bởi các em thường chọn giờ nghỉ tiết, lúc học thêm cũng có khi là giờ học chính trên lớp song cách này ít được các em lựa chọn bởi cô thầy giáo bộ môn, chủ nhiệm dễ phát hiện, báo với phụ huynh. Hơn nữa, đa số “cu cậu” mê bài, game rất biết chọn thời điểm để cúp học và nghỉ chơi “đúng giờ” trở lại vị trí cũ thường là trước cổng trường, nơi học thêm để phụ huynh đón, tránh bị phát hiện…

Có nhiều cách để kinh doanh mà không vi phạm pháp luật, như những quán cà phê không ngại niêm yết rõ ràng là không đánh bài, không hút thuốc ở phòng điều hoà, song vẫn đông khách và khách không chỉ quay lại lần một lần hai mà còn giới thiệu cho bạn bè, người thân, bởi điều làm họ hài lòng vẫn là ở dịch vụ cung cấp, thái độ phục vụ, thức uống, không gian... chứ không thể đỗ lỗi cho xã hội có cung thì mình có cầu và không làm thế thì không có khách.

Đành rằng, có cung ắt có cầu nhưng cầu và cung thế nào cũng phải chấp hành quy định pháp luật, chứ không thể thấy sai mà còn tiếp tay để sai hơn. Khía cạnh khác, bố mẹ, người thân cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động ngoài giờ cũng như việc học tập của con em mình nhằm sớm có biện pháp chấn chỉnh nếu con có biểu hiện sa đà theo bạn bè tụ tập bài bạc, rượu bia, hút thuốc và những nguy cơ xấu khác.

Linh Đan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tự hào “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”

Chiều 10/4, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Trường THCS Phạm Văn Đồng (TP. Huế) tổ chức Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”.

Tự hào “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”
Dạy học nội khóa tại di tích lịch sử

Thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, phát triển phẩm chất, năng lực của người học, Trường THPT Hai Bà Trưng đã xây dựng mô hình “Trường học gắn với cuộc sống”, với việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan trải nghiệm và dạy học nội khóa tại thực địa.

Dạy học nội khóa tại di tích lịch sử
Bernard chọn quán cà phê trong Đại Nội để ngồi viết sách

Trong không gian Viện Pháp Huế, số 1 Lê Hồng Phong, nhà văn viễn tưởng nổi tiếng người Pháp Bernard Werber đã có buổi giao lưu, trò chuyện cùng khán giả cố đô và giới thiệu hai tác phẩm tâm đắc của ông: “Bộ Ba Kiến" và "Chiếc hộp Pandora".

Bernard chọn quán cà phê trong Đại Nội để ngồi viết sách
Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn.

Những hoạt động của chiến dịch “Hãy làm sạch biển” không chỉ góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường biển mà còn truyền thông điệp về tình yêu với biển, với Tổ quốc.

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
Báo động tình trạng trộm ở chung cư

Một đường dây trộm mô tô tại các chung cư (CC) đã bị lực lượng nghiệp vụ Công an TP. Huế triệt xóa. Các đối tượng thực hiện hành vi này đều đang trong lứa tuổi thanh, thiếu niên (TTN). Đây là vấn đề đáng báo động trong xã hội hiện nay và việc quản lý an ninh tại các CC cũng cần phải chặt chẽ hơn.

Báo động tình trạng trộm ở chung cư

TIN MỚI

Return to top