ClockThứ Hai, 11/06/2018 14:08

Học viện Âm nhạc Huế tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm 2018

TTH.VN - Sáng 11/6, Học viện Âm nhạc Huế khai mạc kỳ thi tốt nghiệp năm 2018 đối với bậc đại học, trung cấp hệ chính quy.

Học viện Âm nhạc Huế tham gia Hội thi tài năng học sinh, sinh viênHọc viện Âm nhạc Huế khai giảng năm học mớiHọc viện Âm nhạc khó tuyển sinhHọc viện Âm nhạc tuyển chọn tài năng

Biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp

Kỳ thi tốt nghiệp năm 2018 có sự tham gia của 100 học sinh, sinh viên bậc đại học, trung cấp hệ chính quy các chuyên ngành: guitare, đàn tranh, đàn bầu, piano, organ, âm nhạc học, sư phạm âm nhạc... Kỳ thi nhằm đánh giá một cách toàn diện kết quả học tập của học sinh, sinh viên cũng như thành quả đào tạo của nhà trường.

PGS. TS. Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế nhấn mạnh: “Đây là bước đầu để các em thể hiện năng lực của bản thân như một người nghệ sĩ thực thụ, một giáo viên âm nhạc trong tương lai. Mỗi học sinh sinh viên phải xác định rõ ràng mục tiêu, yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp, tự tin, nắm chắc nội dung kiến thức, bài bản mà các thầy cô giáo đã truyền đạt”.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tranh bích họa làm đẹp trường học

Ngày 24/3, Chi đoàn Báo Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Đoàn Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế và Đoàn xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) tổ chức chương trình vẽ tranh bích họa tại các điểm trường trên địa bàn xã Phong Xuân.

Tranh bích họa làm đẹp trường học
Đề tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ có thêm dạng thức trắc nghiệm mới

Trong số 4 môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn, có Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Để hạn chế nhược điểm của dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn, đề thi sẽ có thêm các dạng thức trắc nghiệm mới.

Đề tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ có thêm dạng thức trắc nghiệm mới

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top