ClockThứ Ba, 22/01/2019 16:15

Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch Vùng duyên hải miền Trung sẽ tổ chức giữa tháng 2/2019

TTH.VN - Ngày 22/1, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc giữa các cơ quan, ban ngành nhằm rà soát lại công tác tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch Vùng duyên hải miền Trung.

Từ chuyện chuối già lùn vào siêu thịTạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến thương mại và đầu tư vào Nam PhiTạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu đầu tưKý kết thỏa thuận hợp tác xúc tiến đầu tư của Hàn Quốc vào Thừa Thiên HuếDoanh nghiệp Nhật Bản khảo sát tuyến điểm du lịch ở Huế

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì buổi làm việc

Theo đó, hội nghị dự kiến tổ chức tại Huế trong hai ngày 15 và 16/2, với sự có mặt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Hội nghị do UBND tỉnh, phối hợp của Bộ VHTT&DL, Ban Điều phối Vùng duyên hải miền Trung và Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung tổ chức.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch Vùng duyên hải miền Trung được tổ chức nhằm phân tích, đánh giá tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch vùng duyên hải miền Trung; đề xuất định hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp đột phá phát triển du lịch Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nói riêng, toàn Vùng duyên hải miền Trung nói chung.

Hội thảo nhằm thúc đẩy đầu tư và bàn giải pháp phát triển du lịch (Du khách đến Huế bằng đường sắt)

Bên cạnh đó, hội nghị còn để tăng cường mối liên kết hợp tác xúc tiến đầu tư và  quảng bá du lịch giữa các địa phương trong Vùng duyên hải miền Trung; là diễn đàn trao đổi, tiếp xúc trực tiếp giữa các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế với lãnh đạo các Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố tham dự hội nghị.

Hội nghị dự kiến sẽ có sự tham dự của khoảng 500 đại biểu bao gồm lãnh đạo Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo 11 trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái

Với mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, khoảng 40-50% địa phương trong cả nước có kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn.

Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái

TIN MỚI

Return to top