ClockThứ Bảy, 15/10/2016 18:37

Hội thi “Chuyên viên giỏi” năm 2016

TTH.VN - Chiều 15/10, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội thi “Chuyên viên giỏi” năm 2016, nhân Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2016).

* 10 cá nhân vinh dự nhận “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà (giữa) trao Kỷ niệm chương và tặng hoa chúc mừng 2 trong 10 cá nhân

Tham gia hội thi có 12 thí sinh là những cán bộ, chuyên viên làm công tác tổng hợp tại các văn phòng cấp ủy thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế và Đảng ủy khối doanh nghiệp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Bùi Thanh Hà đã đến dự. 

Các thí sinh phải trải qua 2 phần thi: Xử lý tình huống trong công tác tham mưu tổng hợp và kỹ năng biên tập văn bản của Đảng (có ứng dụng công nghệ thông tin).

Đây là điều kiện thuận lợi để đội ngũ làm công tác tổng hợp tại các văn phòng của Đảng nâng cao nghiệp vụ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

Kết quả, Ban Tổ chức hội thi đã trao giải nhất cho cá nhân Đặng Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy; giải nhì cho Nguyễn Xuân Hoàng, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Phú Vang và Thái Đặng Nhật Quang, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy A Lưới; giải ba là Hồ Đức Quốc Bảo, Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Quảng Điền, Hoàng Đình Dũng, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, Trình Đình Mão, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Phong Điền. Ngoài ra, Ban Tổ chức hội thi còn trao 6 giải khuyến khích.  

Dịp này, có 10 cá nhân vinh dự được nhận “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy” của Văn Phòng Trung ương Đảng.

  Tin, ảnh: Anh Phong    

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi về tết Huế

Ngày 3/2, Ban tổ chức chương trình tết Huế năm 2024 tổ chức hội thi trình diễn mâm cúng giao thừa ngày tết và không gian trưng bày mâm ngũ quả, mâm bánh truyền thống Huế và bình hoa ngày tết. Tham dự, có UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định; lãnh đạo thành phố, các nghệ nhân ẩm thực và người dân trên địa bàn.

Hội thi về tết Huế
Return to top