ClockThứ Sáu, 21/07/2017 21:02

Hội thi tay nghề lao động nông thôn

TTH - Ngày 21/7, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội bế mạc hội thi tay nghề lao động nông thôn.

Hội thi có sự tham gia của 82 thí sinh, trong đó có 34 thí sinh khuyết tật đến từ 22 đơn vị. Các thí sinh đã tham gia thi ở các nghề may công nghiệp, mộc mỹ nghệ, mây tre đan và vi tính. Hội thi tay nghề lao động nông thôn đã trình diễn những kỹ thuật nghề nghiệp điêu luyện…từ đó khơi dậy phong trào thi đua học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của người học tại các cơ sở giáo dục nghề. Ban tổ chức đã trao 8 giải nhất, 10 giải nhì cho các thí sinh có phần thi xuất sắc.

Huế Thu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi về tết Huế

Ngày 3/2, Ban tổ chức chương trình tết Huế năm 2024 tổ chức hội thi trình diễn mâm cúng giao thừa ngày tết và không gian trưng bày mâm ngũ quả, mâm bánh truyền thống Huế và bình hoa ngày tết. Tham dự, có UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định; lãnh đạo thành phố, các nghệ nhân ẩm thực và người dân trên địa bàn.

Hội thi về tết Huế
Thi “Rung chuông vàng” về khí tượng thủy văn

Ngày 11/11, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng “Khí tượng thủy văn trong em” năm 2023.

Thi “Rung chuông vàng” về khí tượng thủy văn

TIN MỚI

Return to top