Thế giới

Hơn 1.000 người chết vì nắng nóng tại Ấn Độ

ClockThứ Tư, 27/05/2015 09:59
TTH.VN - Số người chết trong đợt nắng nóng tại Ấn Độ với nhiệt độ lên đến gần 50 độ C trong một số khu vực của đất nước đã vượt quá con số 1.000 người.

Ấn Độ đang đương đầu với đợt nắng nóng gần 50 độ C

BBC này 26-5 cho biết hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra tại các bang miền nam, đặc biệt là Abang miền nam Telangana và Andhra Pradesh.

Ít nhất 1.118 người đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng này kể từ tuần trước tại 2 bang trên. Bang Andhra Pradesh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi nhiệt độ lên đến 47 độ C khiến 852 người thiệt mạng.

"Chính quyền bang Andhra Pradesh đã cung cấp các chương trình giáo dục thông qua truyền hình và các phương tiện khác để hướng dẫn người dân không mạo hiểm ra ngoài trời mà không che nắng, uống nước và các biện pháp khác" - AFP dẫn lời ủy viên thuộc ban quản lý thiên tai tại bang Andhra Pradesh là P Tulsi Rani cho biết.

Tại bang kế bên Telangana, 266 người thiệt mạng trong tuần qua khi nhiệt độ lên đến 48 độ C. Ngoài ra có ít nhất 24 người khác chết vì nóng ở Tây Bengal và Orissa.

Cư dân Alfred Innes sống tại Hyderabad, Telangana cho biết chính quyền vẫn chưa giúp đỡ nhiều cho người dân nơi đây.

"Tôi đã chứng kiến cái chết của một cậu bé 3 tuổi bởi vì nhiệt độ quá nóng. Điều đó thật đáng buồn. Chính phủ không làm gì nhiều nhưng cá nhân chúng tôi đang cố gắng hết sức trong khả năng của mình" - ông Innes cho biết.

Các bệnh viện trên khắp Ấn Độ đang trong tình trạng báo động với số bệnh nhân cần điều trị say nắng quá nhiều. Các nhà chức trách địa phương cũng đã yêu cầu người dân nên ở trong nhà.

Nhiệt độ bắt đầu giảm nhẹ tại Telangana vào ngày 26-5 và dự kiến nhiệt độ tại Andhra Pradesh sẽ giảm vào cuối tuần này.

Theo Tuổi Trẻ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top