ClockThứ Bảy, 16/03/2019 11:12

Hơn 1.000 người tham gia lễ phát động “Ngày hội sức khỏe Việt Nam”

TTH.VN - Sáng 16/3, Sở Y tế tổ chức lễ phát động “Ngày hội sức khỏe Việt Nam” với sự tham gia của hơn 1.000 người.

Đảm bảo sức khỏe cho người dân trong dịp Tết và mùa lễ hội 2019Thu hẹp đa dạng sinh học đang đe dọa loài ngườiKhóa họp lần thứ 73 của Đại hội đồng LHQ: Cơ hội tăng cường sức khoẻ toàn cầuTác hại của rượu, bia và những con số đáng báo độngNgày hội sức khỏe cho học sinh

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Chương trình có sự tham dự của ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội; ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kêu gọi mỗi người hãy bắt đầu ngay việc thực hiện và duy trì những hành vi, lối sống lành mạnh có lợi cho sức khỏe để tự bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành có liên quan căn cứ theo chức năng và lĩnh vực phụ trách, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức người dân và đề cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh đó, cần bảo đảm cung cấp đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho người dân, đặc biệt là tại tuyến y tế cơ sở; tăng cường thực thi, bổ sung và hoàn thiện các chính sách, quy định pháp luật để giảm thiểu các yếu tố nguy cơ với sức khỏe và tạo môi trường hỗ trợ nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế, cho biết, sự gia tăng các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hiện là nguyên nhân của hơn 70% số ca tử vong. Hầu hết các bệnh không lây nhiễm thường được phát hiện muộn, ước tính có tới gần 60% người mắc bệnh tăng huyết áp và gần 70% người mắc đái tháo đường chưa được phát hiện bệnh. Nhiều bệnh nhân ung thư được phát hiện khi đã ở giai đoạn cuối trong khi 1/3 trường hợp ung thư có thể dự phòng và chữa khỏi nếu phát hiện sớm, 1/3 người bị ung thư có thể được kéo dài cuộc sống nhờ can thiệp các phương pháp điều trị, 1/3 trường hợp ung thư có thể dự phòng nhờ phòng tránh các yếu tố nguy cơ.

Cũng theo ông Nguyễn Nam Hùng, mỗi người dân phải chủ động chăm sóc sức khỏe của chính mình, như: đảm bảo dinh dưỡng hợp lý; tăng cường vận động thể lực (đi bộ 10.000 bước/ngày, tập thể dục giữa giờ); không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, tiêm chủng vắc xin đầy đủ, cần kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện, điều trị sớm, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm bệnh tật và tử vong.

Sau lễ phát động là buổi diễu hành cổ động toàn dân tham gia hưởng ứng chương trình, tuyên truyền cho người dân quan tâm phát hiện sớm bệnh tật.

Tin, ảnh: Phước Ly

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân

Sáng 24/4, tại Khu công nghiệp huyện Phong Điền, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề "Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và Tháng Công nhân với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".

Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Omega 3 và những lợi ích bất ngờ đối với sức khỏe

Omega 3 là một trong những axit béo có vai trò trọng yếu đối với sức khỏe. Vì thế nên tác dụng của nó cũng như cách để bổ sung Omega 3 cho cơ thể là điều mà rất nhiều người quan tâm.

Omega 3 và những lợi ích bất ngờ đối với sức khỏe
Trao tặng 94 tủ sách lớp học tại huyện Phú Lộc

Chiều 22/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc phối hợp Tổ chức Zhi Shan Foundation tại Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày hội đọc sách với chủ đề “Sách hay cần bạn đọc” và trao tặng 94 tủ sách lớp học cho 13 trường học tại huyện Phú Lộc.

Trao tặng 94 tủ sách lớp học tại huyện Phú Lộc
Em và ngày hội đọc sách

So với các bạn cùng trang lứa TP. Huế và vùng đồng bằng, các bạn nhỏ ở huyện vùng núi, vùng xa Nam Đông và A Lưới thiệt thòi hơn nhiều về điều kiện để tiếp cận công nghệ thông tin...

Em và ngày hội đọc sách

TIN MỚI

Return to top