Thể thao trong nước

Hơn 1.600 vận động viên tham gia Hội thao lực lượng Công an Nhân dân

ClockThứ Tư, 24/10/2018 11:28
TTH.VN - Sáng 24/10, tại Trung tâm Thể thao tỉnh, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc Hội thao lực lượng Công an Nhân dân năm 2018.

Sửa luật để xây dựng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đạiTổ chức giải bóng đá cộng đồng tại Việt Nam lần thứ nhất

Thứ Trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (thứ 4 bên phải qua) và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà (thứ 4 từ trái qua) tặng cờ và hoa chúc mừng các đoàn 

Thứ Trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Nguyễn Văn Thành; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đến dự, trao cờ, tặng hoa chúc mừng các đoàn tham gia hội thao.

Trong thời gian 6 ngày  (23 đến 28/10), 100 đoàn với hơn 1.600 vận động viên đến từ  công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc tham gia hội thao với 4 nội dung: bóng bàn, bơi, cờ tướng và chạy vũ trang – việt dã.

Đây là hoạt động thể dục, thể thao thường niên do Bộ Công an tổ chức nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ rèn luyện thể lực; giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết, phục vụ tốt nhiệm vụ, với mục tiêu cao nhất là khỏe để bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tin, ảnh: Anh Phong  

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân TX. Hương Thuỷ

“Phát huy năng lực, kinh nghiệm trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo của địa phương… là một trong những phương hướng đề ra tại Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân (CAND) TX. Hương Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028, diễn ra chiều 17/4.

Thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân TX Hương Thuỷ
Đổi tên thành Luật Căn cước không gây xáo trộn, thay đổi về mặt pháp luật

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, qua rà soát hệ thống pháp luật thì việc thay đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước không phát sinh việc sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết khác của Quốc hội, đồng thời không có tác động xáo trộn, thay đổi về mặt pháp luật.

Đổi tên thành Luật Căn cước không gây xáo trộn, thay đổi về mặt pháp luật
Return to top