ClockThứ Ba, 18/06/2019 15:29

Hơn 100 trẻ em Ấn Độ tử vong vì hạ đường huyết, viêm não cấp

Hơn 100 trẻ em tại bang Bihar, Ấn Độ tử vong vì hội chứng viêm não cấp, theo AFP ngày 18/6.

Ấn Độ điều tra nguồn gốc virus viêm não NipahNigeria: Bệnh dịch nghi viêm màng não làm 745 người tử vongHàn Quốc ban hành cảnh báo dịch bệnh viêm não

Một trẻ Ấn Độ được điều trị hội chứng viêm não cấp tại một bệnh viện thuộc thành phố Muzaffarpur - Ảnh: AFP

Hãng tin Press Trust of India (PTI) dẫn lời quan chức địa phương cho biết 85 trường hợp trẻ tử vong được ghi nhận tại Bệnh viện công Sri Krishna, thành phố Muzaffarpur. Ngoài ra, 18 trường hợp khác từ các cơ sở y tế tư nhân cũng được ghi nhận.

Các bác sĩ Bệnh viện Sri Krishna nói với truyền hình địa phương rằng họ thiếu trang thiết bị để đối phó với quá nhiều trường hợp khẩn cấp như thế này. Đa số bệnh nhân khi tới đây đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Trả lời AFP, quan chức y tế Ashok Kumar Singh nói đa số các trường hợp tử vong bị suy giảm đường trong máu.

Người dân Bihar đang sống trong nỗi lo lắng kể từ khi hội chứng viêm não cấp (AES) bùng nổ từ đầu tháng 6.

Hội chứng AES bùng phát tại Bihar vào các tháng hè hằng năm kể từ năm 1995. Năm 2014, căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của 105 người tại khu vực này.

Bên cạnh suy giảm đường huyết, các triệu chứng của loại viêm não trên bao gồm co giật, nôn mửa và bất tỉnh. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết hơn 1/3 ca mắc bệnh được ghi nhận tử vong.

Khác với người khỏe mạnh, trẻ em tại những khu vực chịu ảnh hưởng của Ấn Độ đa số có gia cảnh khó khăn, bị suy dinh dưỡng nên luôn trong tình trạng bị thiếu đường, dễ dẫn đến hạ đường huyết khi ăn thực phẩm có chất độc tích tụ ở gan. 

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

TIN MỚI

Return to top