ClockThứ Hai, 08/04/2019 20:01

Hơn 16.320 học sinh lớp 8 thi nghề phổ thông

TTH.VN - Từ ngày 8-10/4, trên 16.320 học sinh khối 8 của các trường trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh tham gia dự thi 11 nghề, trong đó, môn tin học có đến 97,53% học sinh đăng ký tham gia.

Vẫn cộng điểm thi nghề phổ thông trong tuyển sinh năm 2018-2019Chất lượng cho dạy nghề trong trường phổ thôngHướng đi mới cho học sinh tốt nghiệp THCS

Môn tin học được nhiều học sinh chọn để thi nghề THCS

Kỳ thi sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giúp học sinh có ý thức tìm hiểu và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp trong tương lai.

Được biết, từ năm 2019, việc cộng điểm khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 10 với học sinh có chứng chỉ nghề THCS chính thức được bãi bỏ.

Tin, ảnh: Huế Thu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở

Trước đây, việc hướng nghiệp cho học sinh chưa được sự quan tâm đúng mức của cha mẹ, thầy cô và cả bản thân các em học sinh, nhất là các em học sinh Trung học cơ sở (THCS) vì cho rằng các em còn nhỏ, chưa vội phải hướng nghiệp hoặc hướng nghiệp ở tuổi này còn quá sớm.

Hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở
Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và trung học cơ sở trước ngày 31/7/2020

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Theo Quyết định số 1096 /QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành thì thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ được lùi lại và hoàn thành trước ngày 31/7/2020.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và trung học cơ sở trước ngày 31 7 2020

TIN MỚI

Return to top