ClockThứ Bảy, 15/04/2017 10:05

Hơn 2.000 người di cư được cứu sống ngoài khơi Địa Trung Hải

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cùng các tàu cứu hộ nhân đạo quốc tế ngày 14/4 đã cứu sống 2.074 người di cư ở ngoài khơi Địa Trung Hải.

Gần 1.200 người di cư được cứu khi tìm cách vượt Địa Trung HảiMexico tạo ra 50.000 việc làm cho người di cư bị trục xuấtHơn 380.000 người di cư bất hợp pháp đến châu Âu năm 2016366 người di cư thiệt mạng trên Địa Trung Hải trong 2 tháng đầu năm 2017

Những người di cư này bị nhồi nhét trên 16 xuồng cao su và 3 chiếc thuyền gỗ khi họ đang tìm đường đến châu Âu.

hon 2000 nguoi di cu duoc cuu song ngoai khoi dia trung hai hinh 1
Người di cư bị ngồi nhét trên xuồng cao su. Ảnh: Reuters.
 

Theo thông tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết, các tàu Prudence và Aquarius của tổ chức nhân đạo Bác sĩ Không biên giới (MSF) đã cứu được 1.145 người di cư trên 9 chiếc xuồng cao su đang lênh đênh ngoài khơi bờ biển bắc Phi.

Trong khi đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cũng đã phối hợp với tàu cứu hộ Phoenix của tổ chức phi chính phủ MOAS cứu sống số người còn lại.

Thời gian gần đây, Libya vẫn được coi là một trong những điểm xuất phát chủ yếu trong làn sóng di cư bất hợp pháp từ châu Phi qua Địa Trung Hải sang châu Âu.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết, tính từ đầu năm đến nay, ít nhất 590 người di cư thiệt mạng hoặc mất tích trên bờ biển Địa Trung Hải, đồng thời cũng đã ghi nhận hơn 24.000 người được cứu và đưa đến các cảng biển của Italy, tăng khoảng 6.000 người so với cùng thời điểm năm ngoái./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Italy: Venice thử nghiệm thu phí tham quan, giới hạn lượng khách tối đa mỗi ngày

Theo thông tin mới trên trang CNA, Venice sẽ bắt đầu thử nghiệm thu phí vào cửa hàng ngày và giới hạn du khách tiếp cận các kênh đào nổi tiếng. Quy định mới sẽ bắt đầu vào tháng 4/2024, điều mà thị trưởng thành phố nổi tiếng của Italy ca ngợi là kế hoạch đầu tiên được triển khai trên toàn thế giới.

Italy Venice thử nghiệm thu phí tham quan, giới hạn lượng khách tối đa mỗi ngày
Hơn 1/3 dân số Italy sẽ trên 65 tuổi vào năm 2050

Hôm qua (28/9), Viện Thống kê Quốc gia Italy (ISTAT) đưa ra dự báo rằng hơn 1/3 dân số nước này sẽ trên 65 tuổi vào năm 2050, tăng so với tỷ lệ khoảng 1/4 vào năm ngoái. Dự báo này đưa ra thêm bằng chứng về một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng mà Italy đang phải đối mặt.

Hơn 1 3 dân số Italy sẽ trên 65 tuổi vào năm 2050
Dấu ấn tốt đẹp của Năm Việt Nam-Italy 2023 tại vùng Umbria

Trong khuôn khổ các hoạt động Năm Việt Nam-Italy 2023 nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã tổ chức chuỗi sự kiện Năm Việt Nam-Italy 2023 tại vùng Umbria trong các ngày từ 14-16/4, với sự bảo trợ và phối hợp của chính quyền vùng Umbria và tỉnh Perugia, thuộc vùng Umbria.

Dấu ấn tốt đẹp của Năm Việt Nam-Italy 2023 tại vùng Umbria

TIN MỚI

Return to top