ClockThứ Bảy, 20/04/2019 19:15

Hơn 200 cây thông bị thiêu rụi

TTH.VN - Đến ngày 20/4 ngọn lửa được khống chế, thống kê bước đầu đã có hơn 200 cây thông bị cháy.

Hương Trà: Không xảy ra cháy rừng, phá rừng tự nhiên trong năm 2018Khống chế vụ cháy rừng ở Lăng Cô

Diện tích thông bị cháy

Trước đó, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 19/4, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại khu vực Đồi Thiên An, xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy, diện tích thuộc sự quản lý của Công ty TNHHNN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong.

Sau khi báo động cháy, khoảng 35 người bao gồm cán bộ, bảo vệ rừng của Công ty,kiểm lâm và người dân địa phương sử dụng các phương tiện sẵn có để chữa cháy.

Nhiều người tham gia chữa cháy cho biết, do vụ cháy xảy ra vào đêm khuya, kết hợp với thời tiết khô hạn nhiều ngày nên ngọn lửa bùng phát dữ dội và chóng lan rộng, đến 0 giờ 45 phút ngày 20/4, mới cơ bản khống chế được vụ cháy.

Theo thống kê đã có khoảng 200 cây thông trưởng thành bị thiêu rụi hoàn toàn, 400 cây thông khác bị ảnh hưởng, diện tích rừng bị cháy khoảng 1ha.

Sáng 20/4, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường.

Được biết, đây là diện tích rừng thông đặc dụng do Nhà nước quản lý, tạo môi trường cảnh quan phía tây nam TP. Huế. Cũng thời điểm này năm trước tại khu vực này liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng, gây thiệt hại lớn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Nguyên Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm

Trước xu thế thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, ngày 19/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại vùng đồng bằng và TP. Huế dự báo cấp độ cháy rừng cấp 3 (cấp nguy hiểm), đặc biệt ở Nam Đông cấp 4 (cấp rất nguy hiểm).

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Return to top