Thể thao trong nước

Hơn 200 VĐV tham gia giải Vô địch bơi – lặn quốc gia năm 2017

ClockThứ Tư, 22/03/2017 12:04
TTH.VN - Sáng 22/3, giải vô địch bơi – lặn quốc gia năm 2017 do Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam tổ chức chính thức khởi tranh tại Trung tâm Thể thao Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Tại lễ khai mạc giải

Giải thu hút hơn 200 VĐV đến từ 20 đoàn trong cả nước, tranh chấp 69 bộ huy chương (lặn: 24 bộ; bơi: 45 bộ). Trong đó môn bơi gồm các nội dung: bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa, bơi bướm, bơi hỗn hợp và tiếp sức nam, nữ; môn lặn gồm các nội dung: vòi hơi chân vịt, chân vịt đôi và tiếp sức.

Theo BTC, đây là giải thi đấu trong bể 25 mét. Giải được tổ chức nhằm đánh giá công tác đào tạo VĐV tại các địa phương, các ngành, qua đó có hướng tập trung đầu tư, bồi dưỡng các VĐV vào đội tuyển tham dự các giải khu vực và quốc tế.

Giải kết thúc ngày 27/3.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV

Tại giải Vô địch Cung thủ xuất sắc Quốc gia năm 2024 được tổ chức ở sân nhà, bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV. Mục tiêu này được kỳ vọng vào cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi.

Bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV
Hương Thủy: Phát động phong trào bơi an toàn

Lễ phát động bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em và khai mạc giải bơi học sinh phổ thông TX. Hương Thủy năm học 2023-2024 diễn ra ngày 23/3. Hoạt động do Phòng GD&ĐT và Trung tâm VH,TT&TT thị xã phối hợp tổ chức.

Hương Thủy Phát động phong trào bơi an toàn
Thể thao Việt Nam hướng tới Olympic Paris 2024

Tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam mới chỉ có 3 suất dự Olympic Paris 2024 ở môn xe đạp, bắn súng và bơi. Đây là con số khiêm tốn, khi mục tiêu phải giành huy chương Olympic đã được ghi rõ trong Dự thảo Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Thể thao Việt Nam hướng tới Olympic Paris 2024
Giải vô địch các CLB Vật bãi biển quốc gia lần thứ nhất - năm 2023:
Huế xếp thứ nhì toàn đoàn nội dung vật nữ

Tại Giải vô địch các CLB vật bãi biển lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, đoàn Thừa Thiên Huế đoạt được 1 HCV; 1 HCB và 6 HCĐ, đứng thứ Nhì toàn đoàn nội dung vật nữ.

Huế xếp thứ nhì toàn đoàn nội dung vật nữ
Return to top